Tin tức

Bình Định: Làm rõ vụ việc mâu thuẫn khi tính tiền bánh xèo, thực khách bị đánh rách mặt

(VOVTV) - Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang vào cuộc làm rõ vụ việc một thực khách bị đánh rách mặt khi xảy ra mâu thuẫn với chủ quán bánh xèo ở thành phố Quy Nhơn trong lúc tính tiền.

Tác giả Thanh Thắng / VOV miền Trung
25/04/2022 15:09

Sáng 25/10, Công an phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về vụ việc xâm hại sức khỏe xảy ra tại số nhà 72, đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. 

Bình Định: Làm rõ vụ việc mâu thuẫn khi tính tiền bánh xèo, thực khách bị đánh rách mặt - Ảnh 1.

Quán bánh xèo số 72, đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 24/4, chị Lê Thị Lệ (44 tuổi), trú phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn cùng 11 người khác đến số nhà 72, đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn để ăn bánh xèo. Đến khi tính tiền thì chị Lệ xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Kim Thoa (51 tuổi) vì số lượng bánh xèo. Theo chị Lệ trình bày, gia đình chị dùng khoảng 60 lá bánh xèo, tuy nhiên bà Thoa tính tiền số lượng 80 lá bánh xèo với tổng số tiền 560.000 đồng. Sau đó, chị Lệ có hành vi ném ống đựng đũa vào người bà Thoa, bà Thoa dùng đồ đạc trong quán ném lại. Thời điểm này, con trai bà Thoa là Nguyễn Hữu An dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người chị Lệ. Sau đó 2 bên được can ngăn thì dừng lại.

Hậu quả, chị Lê Thị Lệ bị xây xát vùng mặt, 1 vết thương hở dài 2 cm trên chân mày phải. Gia đình đã đưa chị Lệ vào Trung tâm Y tế thành thành phố Quy Nhơn để xử lý vết thương.

Hiện, Công an phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, ghi nhận hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan. Trong sáng 25/4, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã yêu Công an thành phố Quy Nhơn kiểm tra lại thương tích của người bị hại để xử lý vụ việc.

Ý kiến của bạn