Xã hội

Bình Định: Di dời 2 điểm thuộc di tích lịch sử Vụ thảm sát Bình An để làm cao tốc

(VOVTV) - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận di dời 2 điểm thuộc di tích lịch sử Vụ thảm sát Bình An trên địa bàn xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn bị ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Tác giả Thanh Thắng / VOV miền Trung
30/09/2022 17:35

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh Bình Định đi qua 2 điểm trong cụm Di tích lịch sử Vụ thảm sát Bình An gồm: Điểm di tích Vườn nhà bà Huỳnh Thị Bốn và điểm di tích Vườn nhà ông Phan Văn Phúc thuộc thôn An Vinh 2, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn. Toàn bộ khu đất 2 điểm di tích này nằm trong khu vực phải giải tỏa hoàn toàn để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho phép thực hiện phương án di dời 2 điểm di tích này. Cụ thể, tỉnh Bình Định sẽ chọn 2 khu đất gần với 2 điểm di tích trên thuộc thôn An Vinh 2, xã Tây Vinh, nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ cao tốc Bắc - Nam để di dời, cất bốc, an táng các hài cốt liệt sĩ, người dân tại 2 điểm di tích Vườn nhà bà Huỳnh Thị Bốn và di tích Vườn nhà ông Phan Văn Phúc đến vị trí mới. Tại đây sẽ xây dựng lại các phần mộ và 2 bia di tích mới theo đúng mẫu bia di tích hiện tại.

Ý kiến của bạn