Tin tức

Biểu tình 'Đoàn xe tự do' lan rộng tại Pháp

(VOVTV) - Ngày 12/2, nước Pháp chứng kiến phong trào biểu tình bằng xe ô tô để phản đối các quy định y tế về phòng dịch và tiêm vaccine mang tên “Đoàn xe tự do” trên khắp cả nước. Hàng ngàn cảnh sát được huy động để đối phó biểu tình ở Paris.

Tác giả Mạnh Hà / VOV-Paris
13/02/2022 21:46

Riêng tại thủ đô Paris, lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng xe bọc thép, hơi cay và vòi rồng để giải tán đoàn biểu tình tập trung trên đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, đã có khoảng 150 “Đoàn xe tự do” với hơn 32.000 người tham gia trên toàn nước Pháp để biểu tình phản đối các quy định y tế về phòng dịch và tiêm vaccine. Riêng tại thủ đô Paris, gần 7600 người đã chia thành 4 “Đoàn xe tự do” bấm còi inh ỏi, gây náo loạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại đại lộ nổi tiếng Champs-Élysees và khu vực Khải Hoàn Môn (L’Arc de Triomple), đoàn biểu tình đã xô xát với cảnh sát, buộc lực lượng này phải sử dụng xe bọc thép, vòi rồng và hơi cay để giải tán. Tính đến tối ngày hôm qua (12/2), cảnh sát thành phố Paris đã lập biên bản 337 vụ và tiến hành 54 cuộc thẩm vấn.

Biểu tình 'Đoàn xe tự do' lan rộng tại Pháp                          - Ảnh 1.

Đoàn biểu tình bằng ô tô ở Champs-Elysees.

Trước đó, chính quyền thành phố Paris ban hành lệnh cấm các “Đoàn xe tự do” và huy động 7.500 cảnh sát và hiến binh để đối phó. Nhiều hàng rào đã được dựng lên tại các con phố trung tâm và an ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Paris cho tới thứ 2 tới.

Từ cuối chiều ngày 11/2, lực lượng cảnh sát đã lập các trạm kiểm soát tại các cửa ngõ và trên các tuyến đường vành đai dẫn vào thành phố, đồng thời tăng kiểm tra giấy tờ của những lái xe đi với tốc độ thấp trên các trục giao thông xung quanh Paris.

Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo cho biết chính quyền sẽ hành động cứng rắn và không để tái diễn tình trạng hỗn loạn từng xảy ra như với “Phong trào Áo vàng” năm 2018.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết chính quyền tôn trọng và bảo vệ quyền biểu tình, nhưng “cần sự hòa hợp và nhiều thiện chí tập thể".

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Jean Castex nhấn mạnh người dân có quyền phản đối nhưng không được làm thủ đô rơi vào tình cảnh tê liệt. “Đây vẫn là những yêu sách phản đối tiêm chủng mà chúng ta đã biết từ lâu nay. Tôi không muốn nói về nguồn gốc phong trào này mà sẽ đề cập đến nội dung yêu sách. Tôi đã nói rất nhiều lần quyền tự do không phải đồng nghĩa với làm lây lan dịch bệnh. Gây cản trở cho người khác hay cản trở việc đi lại lại càng không phải”.

Phong trào biểu tình "Đoàn xe Tự do" khởi đầu tại Canada, hiện đã lan ra một số nước châu Âu như Pháp, Áo, Hà Lan, Bỉ. Sau Paris, “Đoàn xe tự do” dự kiến sẽ di chuyển sang Brussels (Bỉ), nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn