(VOVTV) - Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, ngày 19/4 nước này đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm các dòng phụ XE và XM của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
19/04/2022 15:03
(VOVTV) - Một nghiên cứu mới cho thấy, những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 nếu nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 dường như không có khả năng tạo các phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ họ chống lại các biến thể khác.
13/04/2022 09:12
(VOVTV) - Ngày 12/4, Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước mắc biến thể XL tái tổ hợp từ biến thể Omicron.
(VOVTV) - Giới chuyên gia cho rằng, việc tái nhiễm virus SARS-CoV-2 hiếm khi xảy ra, song điều này đã khác khi Omicron xuất hiện.
(VOVTV) - Ngày 7/4, Australia vừa thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên mang biến thể lai Deltacron, virus tái tổ hợp giữa biến thể Delta và Omicron. Vì vẫn cần thêm thời gian để xác định biến thể này có nguy hiểm hơn hay dễ lây lan hơn các biến thể trước đó nên người dân cần cảnh giác song không nên quá lo lắng.
Miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên hoăc tiêm chủng là yếu tố quan trọng nhất trong nỗ lực kiểm soát COVID-19 hiện nay. Đây cũng là yếu tố giải thích lý do một số quốc gia áp đặt hạn chế nghiêm ngặt lại bị chủng phụ của Omicron tấn công nặng nề hơn.
(VOVTV) - Ngày 4/4, một quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận một nhân viên giao hàng nghi nhiễm một biến thể tái tổ hợp mới của virus SARS-CoV-2 chưa từng được phát hiện tại Thái Lan.
Với sự xuất hiện của biến thể phụ “tàng hình” BA.2, nhiều người từng mắc Omicron đặc biệt quan ngại về nguy cơ tái nhiễm.
(VOVTV) - Giám đốc y tế vùng England của Anh, Giáo sư Chris Whitty cảnh báo thế giới có thể hứng chịu làn sóng dịch COVID-19 mới trong 2 năm tới do sự xuất hiện của một biến thể gây hậu quả khó lường hơn cả Omicron.
(VOVTV) - Ngày 23/3, Bộ Y tế Thái Lan đã báo cáo về 73 trường hợp mắc Covid-19 biến thể Deltacron - một biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron. Tất cả các bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 nặng và tử vong ngày càng gia tăng, các lò hoả táng và nhà tang lễ Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng quá tải.
(VOVTV) - Ngày 16/3, Bộ Y tế Israel thông báo, phát hiện 2 trường hợp nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Biến thể này là sự kết hợp giữa biến thể Omicron gốc (BA.1) và dòng phụ BA.2.
(VOVTV) - Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy 3 loại thuốc kháng virus sử dụng để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 có hiệu quả đối với biến thể Omicron BA.2 (còn gọi là "Omicron tàng hình").
Theo báo cáo mới đây của TP Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận, huyện; biến thể phụ BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron.
(VOVTV) - “TP.HCM vừa có biến chủng BA.1 và BA.2 nên số ca mắc tăng cao. Tuy nhiên người tiêm vaccine được bảo vệ không bị nặng nên TP vẫn đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine”.
(VOVTV) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đang theo dõi một số dòng phụ của biến thể Omicron, bao gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đang xem xét dữ liệu thực tế về thực nghiệm trên chuột lang việc các dòng phụ này liệu có gây "bệnh nặng hơn" hay không.
Trước giả thuyết cho rằng Omicron đang dẫn thế giới đến gần hơn với miễn dịch cộng đồng, các chuyên gia khẳng định Omicron hay các biến thể khác đều không có khả năng đó.
Chuyên gia Kei Sato của Nhật Bản lưu ý, không nên xem BA.2 là một nhánh của Omicron và biến thể này cần được giám sát chặt chẽ hơn.
Một nghiên cứu ở Nam Phi đã chỉ ra rằng ca nhiễm biến thể Omiron sau khi tiêm chủng sẽ có được mức độ bảo vệ cao trước các biến thể khác, nhưng sự bảo vệ này không thấy ở những người chưa tiêm vaccine.
(VOVTV) - Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Eurosurveillance, có 9 triệu chứng được cho là xuất hiện phổ biến ở những người nhiễm biến thể Omicron dù đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19.
(VOVTV) - Ngày 16/2, Viện Nghiên cứu y tế quốc gia Anh (NIHR) thông báo nước này sẽ thí điểm tiêm mũi thứ tư ngừa COVID-19 bằng vaccine chống biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 .
Các nhà khoa học đang theo dõi số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng liên quan đến biến thể "anh em họ" của Omicron, bắt đầu ở một số khu vực tại châu Âu và châu Á.
(VOVTV) - Các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine có thể chống nhiều loại biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết, dù chưa có bằng chứng cho thấy dòng chủng phụ Omicron gây bệnh nặng hơn song nó dễ lây lan.