Tin tức

Biến thể Mu chưa phải là mối đe dọa tức thì đối với Mỹ

(VOVTV) - Mu là biến thể mới của Covid-19, đã được xác nhận ở khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng chưa phải mối đe dọa tức thì đối với Mỹ.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
03/09/2021 08:28

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/9 của Nhóm đặc trách ứng phó với Covid-19, Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden cho biết, giới chức y tế liên bang Mỹ đang theo dõi sát sao biến thể Mu. Ngành y tế Mỹ xem xét các biến thể như vậy một cách nghiêm túc, song biến thể này không phải là mối đe dọa thời điểm hiện tại.

Biến thể Mu chưa phải là mối đe dọa tức thì đối với Mỹ - Ảnh 1.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, Tiến sĩ Fauci lưu ý một đặc tính đáng quan ngại của biến thể Mu: “Biến thể này có chùm đột biến, cho thấy có nó thể tránh được một số kháng thể nhất định, không chỉ kháng thể đơn dòng, mà còn là kháng thể do vaccine và huyết thanh tạo ra.

Tuy nhiên, hiện không có nhiều dữ liệu lâm sàng cho thấy như vậy, mà chủ yếu là dữ liệu từ phòng thí nghiệm. Chúng tôi không hề hạ thấp, mà rất chú trọng biến thể này. Nên nhớ, cho dù có những biến thể làm vaccine giảm hiệu quả phần nào, song các loại vaccine đã được cấp phép sử dụng vẫn chống lại khá hiệu quả các biến thể tại thời điểm này”.

Những đánh giá trên được Tiến sĩ Fauci, đồng thời là Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đưa ra, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Mu, hay còn gọi là B.1.621 vào danh sách biến thể “đáng quan tâm” kể từ ngày 30/8 vừa qua.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Mu được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia từ tháng 1/2021, kể từ thời điểm đó, đã xác định được ở ít nhất 39 quốc gia. Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc cảnh báo, mặc dù tỷ lệ nhiễm biến thể Mu trên toàn thế giới đã giảm bớt thời gian vừa qua và hiện ở mức dưới 0,1%, nhưng tỷ lệ lây nhiễm biến thể này liên tục tăng ở hai quốc gia Colombia và Ecuador.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn