Khám phá

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên

Được ví là “đôi mắt Pleiku”, Biển Hồ Pleiku là một điểm du lịch văn hóa tâm linh sinh thái nổi tiếng ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nơi đây cũng được xem là “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” cung cấp nước sạch cho thành phố Pleiku.

26/11/2021 17:12

Biển Hồ Pleiku (hay còn gọi là Hồ T’Nưng) là một hồ nước ngọt ở xã Biển Hồ, nằm ở phía Tây Bắc thành phố Pleiku, cách trung tâm thành phố khoảng 7km theo Quốc lộ 14. Nơi đây có tên gọi là Biển Hồ vì mỗi khi có gió lớn, những cơn sóng lại nhấp nhô trên mặt hồ như sóng biển. Biển Hồ còn là nơi nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Pleiku.

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 1.

Biển Hồ Pleiku còn có những tên gọi khác là Biển Hồ, Hồ T'Nưng thuộc địa phận của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Biển Hồ được xem là một trong những hồ tự nhiên và thơ mộng nhất ở khu vực Tây Nguyên với khí hậu vô cùng mát mẻ, diện tích gần 300ha, nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển.

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 2.

Xung quanh đường vào Biển Hồ là những hàng cây thông bao phủ, tạo nên vẻ đẹp của thiên nhiên ngập tràn cây xanh lá biếc

Điều mà du khách có thể dễ dàng nhận ra khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Biển Hồ là một khoảng không rộng lớn của mặt hồ vô cùng thơ mộng. Cảnh sắc tuyệt vời của nơi đây khiến cho không ít trái tim cảm thấy xao xuyến về một hành trình đầy thú vị.

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 3.

Du khách thích thú check-in trước không gian rộng lớn của Biển Hồ

Danh thắng Biển Hồ, thuộc quần thể Khu Du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya, với một dải đất chạy dài đến giữa lòng hồ mang đến cho du khách cái nhìn toàn cảnh ở nơi đây, với rừng thông xanh mát ở hai bên lối đi, được ôm trọn bởi núi non xanh biếc, tạo thành bức tranh thủy mạc lung linh, huyền ảo.

Ở dải đất này, tỉnh Gia Lai đã phục chế lại tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tạo nên một điểm nhấn chụp ảnh lưu niệm, sinh hoạt tâm linh cho du khách.

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 4.

Đường vào Biển Hồ thơ mộng, lãng mạn, cuốn hút nhiều khách du lịch từ mọi vùng miền đến thăm thú và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 5.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Biển Hồ phù hợp tham quan quanh năm và có nhiều điều thú vị để du khách khám phá. Vào mùa mưa, nước dâng cao tạo sóng lớn vỗ bờ như ở biển. Đến những ngày se lạnh, sương mù bao phủ mặt hồ và những hàng thông, cảnh quan tự chốn bồng lai.

Dù thời tiết bước sang mùa khô, nắng nóng nhưng bạn vẫn sẽ thấy dễ chịu bởi không khí mát mẻ, trong lành bởi màu xanh tươi mát của rừng đồi, hồ nước.

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 6.

Khách du lịch ở nhiều vùng miền đến tham quan Biển Hồ

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 7.

Xung quanh Biển Hồ được cây cối bao phủ, tạo nên vẻ đẹp của thiên nhiên cây xanh lá biếc, chính vì vậy mà người ta ví Biển Hồ Pleiku là "lá phổi xanh" của Tây Nguyên

Theo các tài liệu lịch sử, địa lý, hồ T’Nưng chính là một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm trước. T’Nưng trong tiếng của dân tộc Jrai có nghĩa là "biển trên núi". Bên cạnh đó, sự rộng lớn của hồ nước này tựa như biển khơi nên người dân địa phương đã đặt tên là Biển Hồ.

Biển Hồ Pleiku: 'Lá phổi xanh' của Tây Nguyên - Ảnh 8.

Khung cảnh nhìn xuống Biển Hồ thơ mộng đẹp như một bức tranh

Biển Hồ Pleiku là một tuyệt tác của thiên nhiên, là niềm tự hào của người dân Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Biển Hồ Pleiku chính là điểm đến lý tưởng, không thể bỏ qua mỗi khi du lịch ở phố núi Gia Lai thơ mộng này.

Ý kiến của bạn