(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ dịch Covid-19 trong cộng đồng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) và Viện Pasteur, đã phát hiện thêm nhiều biến thể phụ mới của Omicron.
19/04/2023 07:42
(VOVTV) - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh COVID-19 và 140 ca biến chủng mới tại bệnh viện này chỉ là tin đồn thất thiệt.
14/04/2023 12:07
(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, qua việc giải trình tự gene virus bệnh nhân COVID-19 trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đã phát hiện biến chủng phụ XBB.1.5 của Omicron.
(VOVTV) - Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, chiều 5/1, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết Thành phố đã ghi nhận biến thể XBB thuộc chủng Omicron và chưa phát hiện biến thể XBB.1.5.
(VOVTV) - Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phát hiện các nhánh tiến hóa Omicron XBB và BQ.1 - một chủng virus đang lan truyền mạnh tại các nước châu Âu và châu Mỹ, trong những người nhập cảnh.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, kết quả giải trình tự gene của Bệnh viện Bạch Mai phát hiện 3 người nhiễm biến chủng BA.5.
Các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron đang gây ra mối đe dọa bởi nó được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn BA.2 và có thể sẽ sớm thống trị nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã có sự xâm nhập của biến chủng BA.5.
Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết, dù chưa có bằng chứng cho thấy dòng chủng phụ Omicron gây bệnh nặng hơn song nó dễ lây lan.
(VOVTV) - Trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại cộng đồng đã được xác định khỏi bệnh.
Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận 14 ca Covid-19 mang biến chủng Omicron. Trong số các trường hợp này có một người thuộc diện lây nhiễm ngoài cộng đồng.
(VOVTV) - Cùng với số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng chóng mặt trong tuần trên toàn Nhật Bản, thủ đô Tokyo lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua vượt mốc trên 12.000 ca nhiễm mới trong một ngày, trong đó dữ liệu được đưa ra có tới trên 99% là mắc biến chủng Omicron.
(VOVTV) - Ngày 24/1, Ấn Độ đã phát hiện 12 trường hợp, trong đó có 6 trẻ em nhiễm đột biến mới của biến chủng Omicron.
Biến chủng Omicron được đánh giá có thể mang tới chìa khóa giúp nhân loại thoát khỏi COVID-19, trong bối cảnh vaccine không giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng.
Chuyên gia WHO cảnh báo Omicron chưa phải biến chủng cuối cùng và đại dịch Covid-19 "còn lâu mới kết thúc".
6 tuần sau khi được ghi nhận lần đầu tiên ở Nam Phi ngày 24/11, biến thể Omicron đã vượt mặt biến thể Delta từng chiếm ưu thế trước đó. Điều đó có đồng nghĩa với việc biến thể Omicron xóa sổ biến thể Delta là một điều tốt? Hay hai biến thể này sẽ cùng lưu hành mãi mãi?
TPHCM ghi nhận thêm 5 ca nhiễm biến chủng Omicron trong ngày 6/1, nâng tổng số người nhiễm biến chủng mới này tại thành phố lên 11 trường hợp.
WHO chính thức công bố biến chủng COVID-19 mới - có tên gọi IHU, được phát hiện ở Pháp, cho biết họ vẫn đang theo dõi chặt chẽ biến chủng này.
(VOVTV) - Việc biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn biến thể Delta, thế giới có thể hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 trong năm 2022 khi biến thể Omicron chiếm thế áp đảo và thay thế biến thể Delta.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tin tưởng rằng đại dịch sẽ chấm dứt năm 2022 "nếu thế giới chấm dứt bất bình đẳng" về vaccine.
Đây là nội dung trong Công điện Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng Omicron.
Vào những ngày đầu tháng 11, các kỹ thuật viên phòng tại Phòng thí nghiệm Lancet ở Pretoria, Nam Phi, đã tìm thấy những đặc điểm bất thường trong các mẫu bệnh phẩm mà họ đang xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
(VOVTV) - Ngày 26/11, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về COVID-19, ông David Nabarro cho rằng, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan ở Nam Phi là đáng quan ngại.
Các chuyên gia Mỹ đang theo dõi biến chủng R.1 mới được phát hiện sau khi ghi nhận 45 ca nhiễm tại một viện dưỡng lão ở Kentucky, phía đông nước này.
Các nhà khoa học phát hiện một số người có hệ miễn dịch phản ứng rất mạnh trước các biến chủng của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến chủng siêu lây nhiễm Delta.