Giải trí

Bị tịch thu sư tử nuôi vì khoe trên Tiktok

Giới chức Campuchia thu giữ một con sư tử sau khi một người đàn ông Trung Quốc đăng video về con vật này lên nền tảng Tiktok.

28/06/2021 09:12

Phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia Neth Pheaktra cho biết, con sư tử 18 tháng tuổi, nặng 70kg được người chủ Trung Quốc mua từ nước ngoài về nuôi tại nhà ở căn biệt thự tại Phnom Penh.

“Các nhà chức trách Campuchia bắt đầu điều tra con sư tử này kể từ khi chúng tôi nhìn thấy nó trên TikTok vào cuối tháng 4", ông Pheaktra nói.

Bị tịch thu sư tử nuôi vì khoe trên Tiktok - Ảnh 1.

Người đàn ông Trung Quốc mua con sư tử về nuôi như thú cưng. Ảnh: BBC

Wildlife Alliance - một tổ chức phi chính phủ cứu hộ động vật đã hỗ trợ cuộc đột kích của cảnh sát.

Trên Facebook, tổ chức này khẳng định việc nuôi giữ con sư tử tại nhà "không phù hợp với động vật hoang dã".

"Răng nanh của con sư tử bị nhổ bỏ cùng móng vuốt của nó. Điều này làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của con sư tử", Wildlife Alliance khẳng định.

Trước đó, chủ nhân của con sử chia sẻ bức ảnh chụp "thú cưng" nằm ở lối ra vào căn biệt thự cùng một con chó gần đó. Còn có video quay cảnh con vật bị phun nước ướt người.

“Mọi người không có quyền nuôi động vật hoang dã quý hiếm làm thú cưng", ông Pheaktra nhấn mạnh.

Sau khi được thu giữ, con sư tử được gửi tới đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Phnom Tamao ở ngoại ô Phnom Penh.

Ý kiến của bạn