Xã hội

Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”

(VOVTV) - Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, vụ Vạn Thịnh Phát mà tòa án đang xét xử là một vụ án chưa từng có đối với TPHCM. Việc đảm bảo cho xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát là một trọng tâm trong 60 ngày tới.

Tác giả Hà Khánh/VOV TPHCM
06/03/2024 12:35

Phát biểu tại phiên họp về tình hình KT – XH TP.HCM tháng 2, nhiệm vụ giải pháp tháng 3/2024 diễn ra sáng 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các bên có liên quan cần chuẩn bị kế hoạch thi hành án khi có phán xét của tòa án vụ án Vạn Thịnh Phát. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”- Ảnh 1.

Phiên họp tình hình KT - XH TP.HCM sáng 6/3. Ảnh: TTBC

Theo ông Nguyễn Văn Nên, vụ Vạn Thịnh Phát mà tòa án đang xét xử là một vụ án chưa từng có đối với TPHCM. Đây là một vụ án hình sự kinh tế rất lớn, số lượng người có liên quan cực lớn và thời gian xét xử lên đến khoảng 60 ngày. Mọi kế hoạch, mọi chương trình, nội dung đã lên chi tiết, lịch thời gian và hoạt động, kể cả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác truyền thông để cho mọi người, nhất là những người có liên quan biết nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng tới những hoạt động khác của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị cần cố gắng hạn chế tối đa, không để vụ việc này ảnh hưởng tới những hoạt động khác. Đây là vụ việc có quan hệ mật thiết với nhiều mối quan hệ khác, kể cả yếu tố nước ngoài nên cần phải đưa ra những phán xét cuối cùng.

"Phải có sự phối hợp từ truyền thông cho đến công tác bảo vệ, công tác xét xử phải đảm bảo ra những phán xét cuối cùng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đảm bảo được các cái yêu cầu về mặt cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch thi hành án và ngay bây giờ lực lượng thi hành án cũng đã tham gia chuẩn bị các cái kế hoạch để khi có phán xét có giá trị pháp lý phải tính, phải thi hành, không để gây ra tác động, ảnh hưởng tới vấn đề khác," ông Nên nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Phải chuẩn bị kế hoạch thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát”- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Hà Khánh

Giai đoạn thứ hai liên quan rất nhiều người dân, lên đến con số hàng chục ngàn người. Do đó, từng địa phương, từng ngành có liên quan và các cơ quan truyền thông phải tham gia một cách hết sức trách nhiệm.

Đặc biệt Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý cần phải kịp thời phát hiện, phòng ngừa những ý đồ phá hoại về an ninh trật tự trong thời gian đang diễn ra xét xử vụ án.

Việc đảm bảo cho xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát là một trọng tâm trong 60 ngày tới. Chắc chắn việc này cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới hoạt động kinh tế - xã hội TP nên phải phải có kế hoạch, phải linh hoạt, phải phối hợp chặt chẽ để mọi việc diễn ra suôn sẻ./

Ý kiến của bạn