Tin tức

Bí thư Đà Nẵng: Không được chủ quan với tình hình mưa lớn kéo dài

(VOVTV) - Ngày 17/10, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h 16/10 đến chiều 17/10, phổ biến 100-200mm. Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, sông Cẩm Lệ đang dao động trên báo động. Chiều tối 17/10, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chia thành 3 Đoàn công tác đi khảo sát và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn tại các vùng trọng điểm dễ bị ảnh hưởng.

Tác giả Thanh Hà/VOV Miền Trung
18/10/2023 07:48

Hiện nay, mưa trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã giảm. Tuy nhiên, do kênh thoát lũ Hòa Liên không được nạo vét phần hạ lưu, đất đá bồi lấp nên gây ngập lụt khu dân cư dọc Đường tỉnh 601, xã Hòa Liên; Đường vành đai phía Tây đang thi công gây sạt lở. Một lượng lớn đất đá cuốn từ quả núi đang cày ủi tràn xuống khu dân cư thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, rất nguy hiểm. Nhiều nơi, bùn đất tràn vào nhà dân đến 40cm.

Bí thư Đà Nẵng: Không được chủ quan với tình hình mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng: Không được chủ quan với tình hình mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra một số điểm thấp trũng

Ông Nguyễn Quốc Khánh, ở thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú phàn nàn: “Đợt mưa vừa qua, ở đây sạt lở xuống bùn vô nhà cửa. Trong nhà có thể là 10 cm đến 20cm đất bùn. Tất cả hệ thống vệ sinh của nhà dân bị vùi lấp chìm bên trong, không hút ra được, không sử dụng được. Chúng tôi mong muốn được gặp cơ quan cấp trên để được hỗ trợ cách nào để hỗ trợ cho dân sống chứ rất là khổ. Chừ nếu đi kiểm tra vào trong nhà hiện giờ là 40cm. Hỗ trợ chi mà chỉ đem chiếc xe qua san gạt sơ sơ rồi chạy.”

Chiều tối ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn tại một số vùng trũng thấp ở huyện Hòa Vang. Kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Văn Quảng chia sẻ với những khó khăn của người dân trong sinh hoạt. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, để khắc phục sạt lở tại đây, ngành chức năng cần xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp do thiên tai để rút ngắn thời gian xây dựng, sớm khắc phục hậu quả.

Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 18/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Vì vậy, người đứng đầu thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất…; sẵn sàng sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu. Huyện Hòa Vang cần tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá,…không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm; Nghiêm cấm người dân, phương tiện qua lại tại các khu vực ven sông, suối, hồ đập và các khu vực ngập lụt để đánh bắt thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đêm nay có thể sẽ mưa lớn nữa nên việc bố trí lực lượng kể cả quân sự, công đều phải bố trí để ứng trực xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tôi đề nghị không được chủ quan đối với đợt mưa này. Những điểm mà mình đã xác định là có nguy cơ đều phải được kiểm tra đánh giá và có lực lượng ứng trực. Một trong những kinh nghiệm trong đợt này, Đà Nẵng hạn chế được thiệt hại là nhờ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Trong đó có việc tổ chức ứng trực”.

Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng với huyện Hòa Vang khắc phục rất nhanh tình trạng sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Cách làm này cần tiếp tục phát huy, đảm bảo ứng trực 100% quân số trước tình hình mưa kéo dài như thế này, tình huống xấu rất có thể xảy ra.

Được biết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động 433 cán bộ, chiến sỹ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức thường trực 25 tổ/250 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện tham gia giúp dân di chuyển đồ đạc, hướng dẫn phòng chống mưa lũ ở các địa bàn trọng điểm ngập úng tại địa bàn khu vực biên giới biển; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền và thực hiện cứu hộ tàu cá TH-90929TS; 100% quân số sẵn sàng công tác ứng phó mưa lớn, ngập lụt. Công an thành phố cũng đã huy động 100% quân số ứng trực.

Đợt mưa từ tối qua đến tối ngày 17/10 gây ngập tại 9 phường nội thị ở thành phố Đà Nẵng. Nặng nhất là các phường An Khê, Hòa Khê, Chính Gián, Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, nước ngập sâu từ 20 cm – 1m.

Ý kiến của bạn