Tin tức

Bị hại của Nguyễn Thái Luyện qua đời, cha đến tòa đòi quyền lợi cho con

(VOVTV) - Ngày 13/12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” tiếp tục làm việc với các bị hại. Nhiều bị hại đến tòa với lòng trĩu nặng khi số tiền tích cóp cả đời đầu tư vào các dự án bất động sản của Công ty CP Địa ốc Alibaba nay đứng trước nguy cơ mất trắng.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
14/12/2022 09:19

Đòi quyền lợi theo di nguyện của con

Có mặt tại phiên toà xét xử vụ án Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), thay cho người con trai vừa mất cách đây 42 ngày, ông Vũ Văn Được (74 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, con trai ông đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng vào các dự án của Công ty Alibaba. Từ tháng 3 - 6/2019, con trai ông Được ký với Công ty Alibaba 8 hợp đồng quyền chọn, thu mua lại từ 12 tháng với lợi nhuận cam kết là 30%. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, vụ án Alibaba bị khởi tố, nên con ông chưa đến thời hạn nhận lại quyền chọn.

Bị hại của Nguyễn Thái Luyện qua đời, cha đến tòa đòi quyền lợi cho con - Ảnh 1.

Với tư cách là bị hại, ông Vũ Văn Được (74 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đến tòa với lòng nặng trĩu.

Ông Được cho biết, từ lúc vụ án bị khởi tố, con trai ông suy sụp, trở bệnh nặng và qua đời. Cũng chỉ vì ham lợi nhuận của việc mua đi bán lại và bị nhiều người rủ rê mà bây giờ con trai ông Được và gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Bị hại của Nguyễn Thái Luyện qua đời, cha đến tòa đòi quyền lợi cho con - Ảnh 2.

Thư ký Tòa án Nhân dân TP.HCM cập nhật thông tin, yêu cầu của các bị hại trong vụ án Công ty Alibaba.

Ông Được đề nghị: “Họ làm sai thì đã có luật pháp và pháp luật xử đến đâu, mình được hưởng đến đâu, còn lại bao nhiêu thì tôi nghĩ rằng, họ cũng không sung sướng gì trong suốt cuộc đời còn lại của họ. Khi họ làm cho bao nhiêu gia đình đau khổ. Nhà nước cố gắng thu hồi tài sản nếu còn của Công ty Alibaba được bao nhiêu thì đem ra để trả cho khách hàng là đúng nhất, dù số tiền bồi thường đó được bao nhiêu phần trăm".

“Còng lưng” gánh lãi suất ngân hàng vì mua đất của Alibaba

Trong số hàng trăm người đến tòa hôm nay, có những bị hại đã bỏ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mua đất của Công ty Alibaba. Nhiều khách hàng là bị hại của vụ án thừa nhận đầu tư để lấy lãi theo những cam kết, điều kiện mà Công ty Alibaba nêu ra. Thế nhưng lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy còng lưng gánh lãi suất ngân hàng khi thế chấp tài sản để mua đất của doanh nghiệp này.

Bị hại của Nguyễn Thái Luyện qua đời, cha đến tòa đòi quyền lợi cho con - Ảnh 3.

Bà Trần Thị H. (ngụ Đồng Nai) cho biết gia đình bà đang 'còng lưng' gánh lãi suất ngân hàng vì mua đất của Alibaba.

Bà Trần Thị H. (ngụ ở Đồng Nai) - một trong số bị hại của vụ án cho biết, vợ chồng bà đã thế chấp nhà đất, vay tiền ngân hàng để mua 11 lô đất của công ty Alibaba với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ban đầu, gia đình bà có nhận được tiền lãi vài tháng từ phía Công ty Alibaba. Tuy nhiên, kể từ khi vụ án bị khởi tố, gia đình bà H. lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi mỗi tháng phải chịu 30 triệu đồng khoản lãi ngân hàng.

Bị hại của Nguyễn Thái Luyện qua đời, cha đến tòa đòi quyền lợi cho con - Ảnh 4.

Ông Vũ Văn Được, trình bày yêu cầu các bị cáo bồi thường, khắc phục thiệt hại của vụ án.

Bà H. mong tòa án xét xử nhanh chóng để sớm có thể nhận lại tiền, trả ngân hàng: “Hiện, gia đình tôi rất khó khăn, sổ đỏ đang cầm tại ngân hàng nông nghiệp. Mỗi tháng gia đình tôi phải đóng gần 30 triệu tiền lãi. Giờ chỉ trông chờ vào Nhà nước, lấy lại được bao nhiêu tiền thì đỡ bấy nhiêu”.

Hầu hết các bị hại đều yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền đã ký hợp đồng mua đất của Công ty Alibaba. Một số khác mong lấy lại phần đất đã mua hoặc trả tiền mua cộng lãi suất theo ngân hàng. Nhiều bị hại cũng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.

Ý kiến của bạn