Tin tức

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa triệu tập nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội

(VOVTV) - Sáng 10/12, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Tác giả Quang Chính / VOV1
10/12/2021 12:43

Cựu chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng bị cáo Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic - bị đưa ra xét xử cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày. 

Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập tất cả những người liên quan, có mặt tại buổi thử nghiệm chế phẩm Redoxy tại hồ Hoàn Kiếm chiều ngày 31/7/2016 gồm ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng một số nhân viên UBND thành phố và nhân viên Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội. 

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa triệu tập nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị luật sư của mình cung cấp cho Hội đồng xét xử toàn bộ bản dịch, băng ghi âm cuộc làm việc cùng các sở, ban, ngành Hà Nội vào chiều 25/6/2016 tại UBND TP. Hà Nội và các tài liệu về việc xử lý môi trường liên quan đến việc xử lý nước hồ....

Luật sư của bị cáo Võ Tiến Hùng đề nghị tòa triệu tập bổ sung ông Nguyễn Lê, người được cơ quan điều tra xác định là có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người từng là Chủ tịch công ty kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, từng ký nhiều văn bản liên quan. Luật sư cũng đề nghị triệu tập Cục hóa chất - Bộ Công thương và một số cá nhân là những người có ý kiến biểu quyết thông qua việc mua chế phẩm, ký văn bản liên quan đến giá chế phẩm.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa triệu tập nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến của các bị cáo cũng như các luật sư và cho biết quá trình xét hỏi, nếu thấy cần thiết triệu tập người có liên quan nào, tòa án sẽ triệu tập.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung là người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo, xử lý khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ tại Hà Nội, ông Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo việc mua bán chế phẩm Redoxy-3C phải thông qua Công ty Arktic để tạo lợi nhuận cho công ty này, vốn là doanh nghiệp của gia đình ông. 

Từ năm 2016 - 2019, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội. Arktic mua lượng chế phẩm này từ nước ngoài với giá 115 tỉ đồng, sau đó bán lại cho Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội với giá 151 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn