Tin tức

Bị cản thăm con, người đàn ông ở Bình Phước ra tay sát hại người tình của vợ

(VOVTV) - Ngày 31/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Kiệt (39 tuổi, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội Giết người.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
31/08/2022 19:30

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Kiệt và Nguyễn Thị Bạch Phụng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Sau đó, Phụng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Viết Phúc (29 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Trưa ngày 27/9/2021 sau khi đã uống rượu, Kiệt nhắn tin yêu cầu Phụng đưa con chung của hai người qua nhà mình chơi để được thăm con nhưng bị từ chối. Tức giận, Kiệt nảy sinh ý định sát hại Phúc để dằn mặt nên đã lấy con dao giấu trong người rồi đi tìm người tình của vợ cũ.

Bị cản thăm con, người đàn ông ở Bình Phước ra tay sát hại người tình của vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tấn Kiệt tại phiên tòa xét xử

Khi đến nơi, Kiệt thấy Phụng đang ngồi trước hiên nhà còn Phúc nằm trên võng bên cạnh. Lúc này, Kiệt tiếp tục yêu cầu Phụng đưa con qua nhà nhưng một lần nữa bị từ chối, sau đó đã lấy dao đâm 1 nhát vào ngực phải của Phúc. Bị đâm, Phúc bật dậy ôm ngực bỏ chạy. Kiệt quay về ra công an đầu thú và gọi xe đưa Phúc đi cấp cứu. Phúc được xác định bị tràn khí màng phổi, tỉ lệ thương tích 17%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy bị cáo còn con nhỏ, đã bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng, đồng thời Phúc cũng đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Tấn Kiệt 6 năm tù về tội Giết người.

Ý kiến của bạn