Tin tức

Bị bắt tạm giam do đánh vỡ sọ người khác vì nhìn 'ngứa mắt'

(VOVTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn Dần, SN 2004, trú tại bản Kéo, xã Huổi Một, huyện Sông Mã và Quàng Văn Biển, SN 2003, trú tại bản Co Kiểng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã về tội cố ý gây thương tích.

Tác giả Minh Phượng / VOV Tây Bắc
08/09/2021 09:34

Theo Cơ quan điều tra, vào ngày 9/5/2021, Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển đến nhà Lò Văn Nam tại bản Thón, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã dự sinh nhật. Trong lúc ngồi uống rượu, Biển nhìn Lành Văn Dương, sinh năm 1997 và Quàng Văn Du, sinh năm 1998 (trú cùng bản Thón) thấy “ngứa mắt”, nên khi thấy Du và Dương xuống dưới sân, Biển đã đánh ngã Du và Dương.

Bị bắt tạm giam do đánh vỡ sọ người khác vì nhìn 'ngứa mắt' - Ảnh 1.

Đối tượng Dần (áo đen) và Biển bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích

Hai bên đánh nhau qua lại, Dần đã nhặt một đoạn gậy tre dài khoảng 160cm, đầu ngọn vát nhọn đập nhiều nhát vào người Dương, khiến Dương bị vỡ sọ vùng chẩm và gãy xương cẳng tay trái. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 22%.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển về tội cố ý gây thương tích.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn