Kinh doanh

Bí ẩn đằng sau câu chuyện 'mất đất - mất tiền' ở Quảng Ninh (kỳ 3): Nghi vấn làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ để vay tiền rồi 'biệt tích'

(VOVTV) - Vẽ dự án, lừa bán đất, nghi vấn làm giả Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giả, tạo sự thân thiết để lừa đảo rồi biến mất cùng hàng chục tỉ đồng...

Tác giả Giang Nam / VOVTV
11/02/2022 09:38

Đó là những chiêu trò mà một người phụ nữ có tên Lương Thị Ca (từng trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) sử dụng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.

Hành vi trên đang dần được lộ rõ khi mới đây, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện dấu hiệu làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Lương Thị Ca.

Bí ẩn đằng sau câu chuyện 'mất đất - mất tiền' ở Quảng Ninh (kỳ 3): Nghi vấn làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ để vay tiền rồi 'biệt tích' - Ảnh 1.

Biên bản làm việc giữa bà Nguyễn Thị Kim Phương và đại diện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long

Cụ thể, Biên bản làm việc ngày 27/1/2022 lập tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long, với sự có mặt của ông Phạm Lê Hoàng - Phó Giám đốc, ông Phạm Thịnh – cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long và bà Nguyễn Thị Kim Phương (trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) nêu rõ: "Bà Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long để xác minh thông tin của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 438270, số vào sổ CH 01368 ngày 14/12/2011 cấp cho ông, bà Vũ Văn Việt – Lương Thị Ca tại thửa đất ô số 12+13 tờ BĐ số 38 thuộc tổ 3 khu 6 phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Qua kiểm tra xác minh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long xác định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 438270, số vào sổ CH 01368 ngày 14/12/2011 cấp cho ông, bà Vũ Văn Việt - Lương Thị Ca có dấu hiệu bị "làm giả".

Bí ẩn đằng sau câu chuyện 'mất đất - mất tiền' ở Quảng Ninh (kỳ 3): Nghi vấn làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ để vay tiền rồi 'biệt tích' - Ảnh 2.

Giấy vay tiền thể hiện việc bà Lương Thị Ca cùng chồng Vũ Văn Việt sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả để vay số tiền lớn của bà Nguyễn Thị Kim Phương

Hện văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long tạm giữ lại Giấy chứng nhận nêu trên để chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh làm rõ.

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả này được chính bà Lương Thị Ca cùng chồng là Vũ Văn Việt dùng để lừa vay của bà Nguyễn Thị Kim Phương một số tiền lớn.

Theo nội dung đơn phản ánh, thời điểm 07/5/2013 bà Lương Thị Ca cùng chồng Vũ Văn Việt trình bày khó khăn liên quan đến thủ tục hoàn tất dự án Biển Mơ, trình để xin thủ tục xây dựng, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Kim Phương không đồng ý do số tiền vay quá lớn mà không có gì để làm tin (thế chấp – PV).

Ngay ngày hôm sau, bà Lương Thị Ca đã gọi điện kêu bà Phương chuẩn bị 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn) để vay và thế chấp bằng bìa đỏ của gia đình để làm tin, người đứng tên sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất là ông Vũ Văn Việt và bà Lương Thị Ca (Số bìa đỏ: BG438270 – thửa 12 và 13, tờ bản đồ số 38, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01368 ngày 14/12/2011).

Bí ẩn đằng sau câu chuyện 'mất đất - mất tiền' ở Quảng Ninh (kỳ 3): Nghi vấn làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ để vay tiền rồi 'biệt tích' - Ảnh 3.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả mà bà Lương Thị Ca cùng chồng Vũ Văn Việt đã sử dụng để vay của bà Phương, sổ thật thực chất được sử dụng để vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cao Thắng

Sau đó bà Phương đã đồng ý cho bà Lương Thị Ca vay số tiền 1.400.000.000 đồng trước sự chứng kiến của cả chồng mình là Vũ Văn Lũy, cả ông Vũ Văn Việt và bà Lương Thị Ca đều ký xác nhận vào giấy vay tiền. Trong trường hợp không thanh toán được tiền nợ, bên vay sẽ làm thủ tục giấy tờ nhượng bán lại tài sản trên cho bà Nguyễn Thị Kim Phương bằng số tiền đã vay mà không có yêu cầu gì khác.

Chưa dừng lại ở đó, bà Lương Thị Ca lại tiếp tục mang thêm giấy đăng ký tàu thủy nội địa có số đăng ký: QN4246 cấp ngày 25/05/2007 và một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 768949 thửa số 42, tờ bản đồ số 28 để làm tin vay thêm số tiền lần lượt là 250.000.000 đồng và 200.000.000 đồng với lý do tiếp tục sử dụng vào dự án Biển Mơ.

Trong một thời gian ngắn, bà Lương Thị Ca đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả và một số giấy tờ khác đã vay của bà Nguyễn Thị Kim Phương với số tiền lên đến 1.850.000.000 đồng. Sau một thời gian không thấy bà Ca quay lại trả tiền, tìm đến tận nhà nhiều lần không gặp, ngôi nhà đã cửa đóng then cài và bà Lương Thị Ca đã biệt tích khỏi nơi cư trú.

Sau khi sự việc vỡ lở, tìm hiểu được biết, thực chất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số bìa đỏ: BG438270 mà vợ chồng bà Ca đã dùng để vay của bà Nguyễn Thị Kim Phương cũng được thế chấp để vay tiền tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cao Thắng, hiện cũng đã bị bán phát mại, để thu hồi nợ.

Bí ẩn đằng sau câu chuyện 'mất đất - mất tiền' ở Quảng Ninh (kỳ 3): Nghi vấn làm giả Giấy chứng nhận QSDĐ để vay tiền rồi 'biệt tích' - Ảnh 4.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản số 24/HĐND-PC1 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bà Phượng, ngày 20/1/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản số 24/HĐND-PC1 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh với nội dung: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng cho rằng cơ quan có thẩm quyền đã không xem xét, giải quyết đơn tố giác tội phạm ngày 08/9/2020 của bà.

Nội dung đơn tố giác bà Lương Thị Ca và ông Vũ Văn Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức). Tuy nhiên, đến nay đơn của bà chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết, trả lời theo quy định.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến người có đơn, đồng thời gửi đến Ban Pháp chế để giám sát theo quy định.

Trong sự việc bí ẩn đằng sau câu chuyện "mất đất - mất tiền" ở Quảng Ninh lần này các đối tượng cho thấy sự mưu mô, xảo quyệt, lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin, làm giả cả giấy tờ để đạt được mục đích của mình.

Ý kiến của bạn