Tin tức

Bệnh viện tỉnh nuôi sống trẻ sinh non ở tuần 26, nặng 8 lạng

Em bé chào đời khi thai mới được 26 tuần tuổi, nặng 800g (8 lạng). Đến nay bé đã nặng 4kg, sức khỏe ổn định nên được xuất viện về với gia đình.

24/12/2020 23:38

Em bé chào đời khi thai mới được 26 tuần tuổi, nặng 800g (8 lạng). Đến nay bé đã nặng 4kg, sức khỏe ổn định nên được xuất viện về với gia đình.

Ngày 24/12, bác sĩ Đặng Thành Chung, Trưởng khoa Nhi (BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) cho biết, BV vừa nuôi sống thành công bé sinh non nặng 800g hiếm gặp.

Bác sĩ Chung cho biết, bé N.G.L. sinh ngày 13/8 khi thai mới 26 tuần tuổi chỉ nặng 800g. Bệnh nhi được chuyển lên Khoa Nhi trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím môi đầu chi, toàn thân lạnh, thể trạng cực non yếu.

Sức khỏe bé sinh non đã ổn định nên được xuất viện chiều ngày 24.12.jpg

Sức khỏe bé sinh non đã ổn định nên được xuất viện chiều ngày 24/12. Ảnh BVCC

Sau khi được các bác sỹ và điều dưỡng khoa Nhi hồi sức tích cực bằng các phương pháp: hỗ trợ hô hấp, đảm bảo tuần hoàn, đảm bảo dinh dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch, đảm bảo thân nhiệt, bơm sunfactan.

"Đã có thời điểm bệnh nhi rất yếu, chúng tôi tưởng chừng như không qua khỏi. Gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi", bác sĩ Chung nói.

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng điều trị, chăm sóc tích cực tại khoa sức khỏe của bé đã có tiến triển, các chỉ số của trẻ dần đi vào ổn định. Sau đó, bé đã được đưa xuống BV Nhi TƯ kiểm ra võng mạc và cho kết quả bình thường.

Hiện tại trẻ tự thở, môi da hồng, tự bú sữa, kết quả khám võng mạc tốt, cân nặng được 4kg. Vì vậy, chiều ngày 24/12, bệnh nhi được xuất viện về với gia đình.

Theo các chuyên gia, hiện nay trẻ sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam là trường hợp chỉ nặng gần 480g, đó là trường hợp gia đình hiếm muộn ở Vĩnh Phúc. Theo hồ sơ, bố mẹ bé sinh non nói trên hiếm muộn đã hơn 10 năm, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo mà có được song thai. Khi thai được 18 tuần, mẹ bé có dấu hiệu rỉ ối nên nhập viện và điều trị tại Khoa Sản bệnh (BV Sản nhi Vĩnh Phúc) ngày 1/7/2020.

Đến ngày 31/7, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm nên đẻ non 1 thai. Bé sơ sinh đã không có cơ hội sống vì quá non tháng 24 tuần tuổi. Các bác sĩ đã quyết định tiếp tục điều trị theo dõi giữ thai còn lại.

Đến ngày 20/8, bệnh nhân có biểu hiện rỉ ối dẫn đến cạn ối. Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cho bệnh nhân ngay trong ngày, một bé gái chào đời ở tuần thai thứ 26 với cân nặng chỉ 480g.

Ngay lập tức, bé được điều trị cấp cứu, nằm lồng ấp, hỗ trợ thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, kháng sinh, điều trị rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan, điều trị rối loạn đông máu, điều trị bằng phương pháp Kangaroo giữa bé cùng bố mẹ rồi chuyển về BV Nhi TƯ.

Ngày 4/11 vừa qua, bệnh nhi đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bú sữa mẹ tốt, cân nặng 2,1 kg.

Ý kiến của bạn