Đời sống

Bệnh viện Mắt TP.HCM quá tải bệnh nhân thay thủy tinh thể

(VOVTV) - Ngày 20/7, Sở Y tế TPHCM có cuộc họp khẩn với Bệnh viện Mắt TP.HCM và các bệnh viện quận huyện, đa khoa trên địa bàn về tình hình phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể. Theo đó, Bệnh viện mắt TP.HCM đang quá tải số bệnh nhân phẫu thuật phaco.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
21/07/2023 09:20

Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay đã phẫu thuật cho 38.834 bệnh nhân đục thủy tinh thể, trong đó hơn 28.000 ca là bệnh nhân ở các tỉnh thành khác. Nhiều bệnh nhân ở xa phải đến TP.HCM mổ bởi bệnh viện địa phương đã hết thủy tinh thể.

Bệnh viện Mắt TP.HCM quá tải bệnh nhân thay thủy tinh thể - Ảnh 1.

Nhiều bệnh viện ngưng phẫu thuật phaco nên các bệnh nhân ở Bệnh viện Mắt TP.HCM phải xếp hàng dài chờ đợi (Ảnh minh họa - BV Mắt TP.HCM)

Mỗi ngày Bệnh viện Mắt TP.HCM thực hiện từ 350 - 400 ca mổ phaco điều trị đục thủy tinh thể. Cao điểm có ngày tiếp nhận 500 bệnh nhân khám và đăng ký phẫu thuật, dẫn đến quá tải.

Khó khăn nữa là từ cuối tháng 6, bệnh viện đã sử dụng hết số lượng thủy tinh thể trong gói thầu của cả năm 2023, phải ngưng mổ 1 tháng để mua sắm vật tư cần thiết.

Sau đó, khi vừa có thủy tinh thể, bệnh viện lập tức giải quyết cho khoảng 4.000 bệnh nhân có lịch hẹn trước. Đến nay số bệnh nhân còn lại khoảng 10 ca, nhưng phải xếp lịch chờ đến ngày 15/8.

Hiện Bệnh viện Mắt TP.HCM còn 30.000 thủy tinh thể nhân tạo và sẽ cố gắng thực hiện cho bệnh nhân trong thời gian chờ đấu thầu rộng rãi. Đại diện Bệnh viện Mắt TP cho biết, ngày 17/7, bệnh viện đã đăng thông tin chào giá, khoảng đầu tháng 8 sẽ gửi báo giá cho các nhà thầu.

Nguyên nhân khiến Bệnh viện Mắt TP.HCM quá tải bệnh nhân là do sau dịch COVID-19, một số bệnh viện trên địa bàn có khả năng phẫu thuật thay thủy tinh thể như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Nguyễn Trãi… đã ngưng phẫu thuật. Ngoài ra, năm 2019-2020, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện huyện Nhà Bè… cũng ngưng mổ phaco sau khi hết hợp đồng với Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Giải thích nguyên nhân ngưng mổ phaco, Bệnh viện Quận 4 cho biết, trước đây, bệnh viện thực hiện khoảng 40 ca đặt thủy tinh thể/tháng. Nhưng từ tháng 4/2023, công ty trúng thầu thủy tinh thể không cho Bệnh viện Quận 4 mượn máy phaco nữa nên hoạt động này tạm ngưng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đang triển khai mua sắm vật tư y tế, thủy tinh thể nhưng chưa định được ngày mổ lại. Tương tự, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng ngưng mổ mắt do không có bác sĩ chuyên khoa.

Ý kiến của bạn