Tin tức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên tiếng về tình trạng quá tải bệnh viện

(VOVTV) - Trước thông tin báo chí phản ánh tình trạng người bệnh phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ mới đến lượt khám, 2 bệnh nhân nằm một giường, bệnh nhân phải đợi hàng tháng mới có lịch mổ, ngày 25/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thông tin về các giải pháp mà bệnh viện đưa ra nhằm giảm tải trong thời gian tới.

Tác giả Thúy Ngà / VOV1
25/07/2022 17:53

Tại cuộc gặp, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đã tăng mạnh. Cụ thể, bệnh viện có 1.508 giường bệnh với số bệnh nhân nội trú lên tới hơn 2.000 bệnh nhân. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện tiếp nhận 140.000 bệnh nhân đến khám, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng chỉ định chụp chiếu, xét nghiệm đều tăng từ 2 đến 4 lần. Để bệnh nhân cần phẫu thuật rút ngắn thời gian chờ đợi, các phẫu thuật viên phải làm việc gấp đôi, gấp ba trước đây với số lượng ca mổ đã thực hiện lên tới 35.000 ca.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên tiếng về tình trạng quá tải bệnh viện - Ảnh 2.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên tiếng về tình trạng quá tải bệnh viện

Theo PGS Nguyễn Mạnh Khánh, dù 2.000 nhân viên y tế BV đã làm tăng ca, tăng thời gian từ 8 đến 12 tiếng mỗi ngày nhưng do bệnh nhân quá đông nên tình trạng ùn ứ, quá tải đã xảy ra: "Tất cả các khu vực chờ đều bố trí ghế ngồi, quạt mát, khu vực trong nhà thì có điều hòa, nhưng những khu vực này có sàn đá hoa, điều hòa nên người bệnh cứ vào nằm dù phòng quản trị, hành chính đã hướng dẫn nhiều rồi nhưng người bệnh và người nhà cũng không làm căng quá được, số lượng người bệnh đột biến thế này, bệnh viện cơ sở hạ tầng chỉ có từng này, nếu tăng gấp đôi chúng tôi phải có gấp đôi cơ sở hạ tầng hoặc có cơ sở khác để giảm tải cho cơ sở này".

Về vấn đề nhân viên y tế nghỉ việc và tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh khẳng định, không có làn sóng nghỉ việc, chuyển việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối với thuốc, vật tư, trang thiết bị khi thiếu bệnh viện lại lên kế hoạch chủ động bổ sung đấu thầu để có đủ nguồn cung phục vụ người bệnh. 

Về các giải pháp để đảm bảo người bệnh nội trú không phải nằm ghép, PGS Nguyễn Mạnh Khánh cho rằng: "Để không nằm ghép bệnh viện phải luân rất là nhanh, hoặc để giải quyết sớm cho người bệnh, bệnh viện đã thực hiện mổ ngoài giờ, mổ ngày Thứ 7, Chủ nhật, mổ ngày lễ, ngày tết, bệnh viện cố gắng không để nằm ghép, chỉ hãn hữu những trường hợp cấp cứu trong đêm thì chúng tôi phải bố trí các cáng, và đến sáng khi luân chuyển bệnh nhân về các tuyến thì đưa bệnh nhân vào các giường để không nằm ghép".

Ý kiến của bạn