Vì sao từ 1/2/2020 đến nay có 221 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác tại nơi khác?
06/03/2021 18:13
(VOVTV) - Ngày 6/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký văn bản yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh giá các dịch vụ "khám, chữa bệnh theo yêu cầu” và giá “giường bệnh theo yêu cầu”.
15/02/2021 15:25
(VOVTV) - Sáng 15/2/2021, Bệnh viện Bạch Mai đã cử gần 100 cán bộ của các phòng vật tư y tế, hành chính quản trị, vi sinh… tới Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương để tiến hành lắp đặt giường nhằm nâng công suất của bệnh viện này lên 600 giường bệnh.
(VOVTV) - Trong sáng 6/2, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế gồm Cục Quản lý khám chữa bệnh và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, Sở Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn.
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai vừa cử đoàn công tác khẩn trương lên đường hỗ trợ Điện Biên xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh và hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ điều trị người bệnh COVID-19.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án nâng khống giá thiết bị y tế ở Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS và các đơn vị liên quan.
(VOVTV) - Chiều ngày 29/1, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Y tế cùng sự vào cuộc thần tốc của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện dã chiến thứ 2 của tỉnh Hải Dương đã được thiết lập xong và đón 26 bệnh nhân đầu tiên đến điều trị.
Ngày 13/1, theo tin từ Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), chỉ trong 2 tháng kể từ khi thành lập cho đến nay, tại đây đã tiếp nhận và cấp cứu hơn 2.000 bệnh nhân đột quỵ. Như vậy, trung bình mỗi ngày, tại đây tiếp nhận khoảng 35 bệnh nhân đột quỵ.
Sự ra đời của Trung tâm đột quỵ là một bước phát triển quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ não.