(VOVTV) - Những ngày gần đây số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn ở mức cao. Đặc biệt, tối ngày 13/12 ghi nhận 1.000 ca F0, cao nhất trong đợt dịch lần thứ 4 này. Số ca mắc gia tăng là áp lực lớn đối với các cơ sở điều trị, gây quá tải bệnh nhân, có thể làm gia tăng số ca tử vong.
12/12/2021 07:40
(VOVTV) - Suốt 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày thành phố Cần Thơ có khoảng 1.000 ca mắc COVID-19. Theo đánh giá - cập nhật mới nhất, toàn thành phố Cần Thơ ở cấp độ dịch cấp 3 (trong đó, 2 quận/huyện cấp 3 và 7 quận/huyện cấp 4).
03/12/2021 08:11
(VOVTV) - Trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện và ca tử vong tại TP.HCM vẫn tiếp tục gia tăng, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khu vực phía Nam còn diễn biến phức tạp và sự xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh COVID-19.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, tổng số ca được điều trị khỏi COVID-19 tại Việt Nam là 992.052 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.497 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 25.448 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.
Một nghiên cứu ở Vũ Hán cho thấy gần 1/3 số bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ vẫn có các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi và đau khớp.
(VOVTV) - Ngày 21/11, Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản khẩn số 632/SYT-NVY về việc hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã.
Tại Nhật Bản - một trong những nước có hệ thống y tế tốt nhất thế giới - nhiều bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi vì phải tự điều trị ở nhà.
Theo thử nghiệm lâm sàng ở những F0 dễ trở nặng, Regen-CoV cho thấy khả năng dung nạp tốt, an toàn và giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, tử vong.
Các nhà khoa học đã hiểu tại sao một số bệnh nhân COVID-19 báo cáo các vấn đề về thính giác và thăng bằng.
Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Communications Medicine hôm 29/10, COVID-19 có thể gây nhiễm trùng tai trong và ảnh hưởng đến thính giác cũng như sự thăng bằng.
(VOVTV) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Trung tâm này được giao cho Bệnh viện Đà Nẵng quản lý.
Theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí AMA Network Open, các triệu chứng dai dẳng sau khi nhiễm nCoV (COVID kéo dài) ảnh hưởng đến hơn 50% số người sau hồi phục.
(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM đã cập nhật và triển khai quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế, nhằm đảm bảo tất cả các trường hợp F0 khi phát hiện phải được chăm sóc và quản lý theo quy định.
(VOVTV) - Sáng 11/10, Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng đã chuyển những bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để làm sạch bệnh viện, tạm dừng hoạt động.
(VOVTV) - Sáng ngày 10/10, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho một trường hợp bệnh nhân Covid-19 đặc biệt xuất viện. Bệnh nhân này tiên lượng rất nặng, mất 34 ngày chạy tim phổi nhân tạo (ECMO), 5 lần lọc máu.
(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2021, các bệnh viện dã chiến của TP sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.
Các nhà khoa học phát hiện thêm nhiều triệu chứng lạ xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19.
(VOVTV) - Ngày 6/10, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 cập nhật lần thứ 7, thay thế phiên bản vừa ban hành hồi tháng 7/2021.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp nhận bệnh nhân và người nhà đủ điều kiện an toàn từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để họ được tiếp tục điều trị.
(VOVTV) - Bệnh viện hồi sức COVID-19 (đặt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, hai mẹ con thai phụ mắc COVID-19 nguy kịch, có nhiều bệnh nền, được bệnh viện phối hợp với bệnh viện Từ Dũ tiến hành mổ bắt con, cứu sống, đến nay hai mẹ con đều ổn định.
Các rối loạn nghiêm trọng của phản ứng miễn dịch do “cơn bão cytokine” gây ra dẫn đến rối loạn chức năng phổi, tim, gan, thận… Hậu quả làm suy đa cơ quan dẫn đến tử vong nếu không được điều trị đầy đủ.
(VOVTV) - Trong 2 ngày 1/10 và 2/10, tại Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức trao tặng 500 túi thuốc an sinh cho bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện.
(VOVTV) - Từ cuối tháng 9, ngành y tế TP.HCM đã chuẩn bị lộ trình phục hồi công năng ban đầu của các bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường cho người dân.
Khủng hoảng, thậm chí sang chấn tâm lý là những điều khó tránh khỏi với các y bác sĩ trên tuyến ranh giới của sự sống và cái chết trong đại dịch COVID-19.