Tin tức

Bệnh nhân 1452 và 8 trường hợp F1 đều âm tính với SARS-CoV-2

(VOVTV) - Ngày 12/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, bệnh nhân 1452 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 với SARS-CoV-2 và 8 trường hợp F1 với BN1452 cũng đã âm tính lần thứ 2 với SARS-CoV-2.

Tác giả Phạm Văn Hải / VOV ĐBSCL
12/01/2021 13:32

Theo đó, sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, BN1452 đã xuất viện và được đưa về khu cách ly Phòng khám Quân dân y Giồng Găng (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục theo dõi và cách ly 14 ngày theo quy định.

Đối với 8 trường hợp F1, sau 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung sẽ được kết thúc cách ly, tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà.

Bệnh nhân 1452 và 8 trường hợp F1 đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Bệnh nhân 1452 đã xuất viện và được đưa về khu cách ly Phòng khám Quân dân y Giồng Găng, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương

Trước đó, BN1452 quê ở huyện Lai Vung là 1 trong 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào Việt Nam ngày 24/12. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, BN1452 dương tính với SARS-CoV-2. Ngành chức năng cũng đã xác định 8 trường hợp F1 của BN1452 và đưa đi cách ly tập trung, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Để người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân không được chủ quan và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, đó là 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Bệnh nhân 1452 và 8 trường hợp F1 đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Đồng Tháp cách ly 1 trường hợp vượt biên trái phép

Còn tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phát hiện và cách ly y tế 1 trường hợp người nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 1 tháng trước, người đàn ông sinh năm 1977 theo người bạn giới thiệu vượt biên đi tìm việc làm. Vào khoảng 16h ngày 10/1, người đàn ông này nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, sau đó về nhà tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Đến ngày hôm sau 11/1, người đàn ông này đã đến Trạm Y tế xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để trình diện và khai báo y tế. Sau khi trình diện vào khoảng 20h cùng ngày, người đàn ông này được đưa về cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình. Tại đây, cán bộ y tế ghi nhận người đàn ông nhập cảnh trái phép không sốt và có triệu chứng ho.

Hiện, ngành chức năng đã yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà đối với 8 trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông này, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với người đàn ông nhập cảnh trái phép.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn