Tin tức

Bệnh nhân 1440 từng gây chấn động miền Tây Nam Bộ đã xuất viện

(VOVTV) - Bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện sau 3 lần liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tác giả Chanh Tuy / VOV ĐBSCL
25/01/2021 16:38

Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm tới 16 lần đối với bệnh nhân này; hầu hết các lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính, chỉ lần thứ 12 và 3 lần cuối cùng này có kết quả âm tính nên ngành y tế mới yên tâm cho xuất viện: "Bệnh nhân 1440 đã 3 lần âm tính liên tục lần thứ 14, lần thứ 15 và lần thứ 16, tiêu chuẩn xuất viện quan trọng nhất là 3 lần xét nghiệm âm tính liên tục đủ điều kiện sáng nay cho xuất viện nhưng phải tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày nữa".

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, đối tượng đã được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, khi đưa ra khu cách ly tập trung cần có sự giám sát của lực lượng Công an.

Bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện - Ảnh 1.

Sau khi phát hiện bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép về địa phương, tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác giám sát sức khỏe người ra vào các bệnh viện

Đây là bệnh nhân đã từng gây lo lắng cho người dân trong khu vực miền Tây Nam Bộ và thành phố HCM. Vào ngày 26/12, đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-coV-2 (bệnh nhân 1440).

Theo kết quả điều tra, nhóm nhập cảnh trái phép của T.T. có 6 người gồm T.T ở Vĩnh Long và 5 người khác là: H. (ở quận 5, TP.HCM), N. (ở Đồng Tháp), V. (ở quận 1, TP.HCM), T. (ở Hóc Môn, TP.HCM), K. (ở quận 9, TP.HCM). Qua kết quả xét nghiệm trong nhóm 6 người này, trừ V. và T. có kết quả âm tính 4 người còn lại đều dương tính. Các tài xế chở các bệnh nhân này sau đó tiếp tục chở hành khách khác đi khắp các tỉnh miền tây, nhưng rất may các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính.

Liên quan đến vụ nhập cảnh trái phép này, hàng trăm người có tiếp xúc gần là F1 của bệnh nhân đều được cách ly, nhiều người khác đã bị khởi tố do liên quan đến tội đưa người nhập cảnh trái phép.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn