Đời sống

Bệnh mạch vành 'trẻ hóa' và những phương pháp phòng bệnh

(VOVTV) - Bệnh mạch vành là bệnh lý tim mạch nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao. Tại Việt Nam, theo thống kê của Hội Tim mạch học, cứ 3 người trưởng thành có 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chủ yếu là bệnh mạch vành.

Tác giả PV / VOVTV
27/04/2022 10:57

Chỉ tính riêng bệnh mạch vành, mỗi năm đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người. Không chỉ đặc biệt nguy hiểm, các chuyên gia cảnh báo Bệnh tim mạch và các tai biến tim mạch ngày càng trẻ hóa và được phát hiện ở người lứa tuổi 25-40. 

Bệnh mạch vành 'trẻ hóa' và những phương pháp phòng bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến bệnh mạch vành, đặc biệt là gia tăng ở người trẻ, chúng ta cần làm gì để bảo vệ bản thân trước căn bệnh nguy hiểm này là điều được rất nhiều người quan tâm. Để mang đến những kiến thức hữu ích nhằm giúp khán giả có được những lời khuyên hữu ích trong hành trình chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trái tim trước căn bệnh mạch vành nhiều nguy hiểm. 

Chương trinh Sức khỏe là vàng tuần này sẽ cùng trao đổi với TS Hoàng Văn, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội về bệnh lý này.

Ý kiến của bạn