Tin tức

Bệnh lạ tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Áo

Giới chức Áo cho biết họ đang hợp tác điều tra với Mỹ sau khi nhiều quan chức ngoại giao Mỹ bị phát hiện mắc bệnh lạ tương tự hội chứng Havana, một dạng tổn thương não bí ẩn.

18/07/2021 11:29

Hôm 17/7, Bộ Ngoại giao Áo cho biết với tư cách là nước chủ nhà, họ đang “làm việc với nhà chức trách Mỹ trong một cuộc điều tra chung” sau khi có các báo cáo về chứng bệnh giống như "hội chứng Havana", AFP đưa tin.

“Chúng tôi rất coi trọng những báo cáo này. Sự an toàn của các nhà ngoại giao Mỹ được cử đến Áo và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu”, Bộ Ngoại giao Áo tuyên bố.

Bệnh lạ tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Áo - Ảnh 1.

Áo điều tra về "hội chứng Havana" các nhân viên ngoại giao Mỹ gặp phải. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tháng 5, các thượng nghị sĩ Mỹ cho biết chính phủ nước này đang điều tra sau khi ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công năng lượng trực tiếp đầy bí ẩn gây tổn thương não.

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho biết rất có thể thủ phạm sử dụng loại vũ khí cảm biến vi sóng - có thể gây đau đớn tột độ cho nạn nhân.

Một số quan chức Mỹ nghi ngờ Nga đứng sau vụ việc này, song vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận chính thức nào. Moscow đã nhiều lần phủ nhận sự liên quan trong vụ việc.

Kể từ khi sự cố bí ẩn liên quan đến não được báo cáo ở Cuba năm 2016, và sau đó ở Trung Quốc, các nhà khoa học và bác sĩ đã tranh luận về nguyên nhân và ảnh hưởng của nó nhưng chưa có kết luận thống nhất.

Theo New Yorker, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào năm nay, khoảng 20 sĩ quan tình báo, nhà ngoại giao và các quan chức chính phủ Mỹ ở Vienna, Áo đã báo cáo các vấn đề tương tự như “hội chứng Havana”.

Một số người cho biết họ bị đau đầu mạn tính, cho thấy khả năng bị tổn thương não vĩnh viễn.

Còn theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, vài người khác lại trải qua "hiện tượng liên quan đến cảm giác" về âm thanh, nhiệt độ, theo sau là một loạt các vấn đề thể chất như chóng mặt đột ngột, buồn nôn và đau đầu hoặc đau cổ. Thậm chí, một số nạn nhân còn có ý định tự sát, theo các bác sĩ tại Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed.

Ý kiến của bạn