Tin tức

Bến Tre: Sâu đầu đen tấn công vườn dừa, nhà vườn khốn đốn

(VOVTV) - Các vườn dừa Bến Tre chưa hồi phục sau đợt hạn mặn lịch sử năm ngoái, nay đang bị sâu đầu đen gây hại nặng nề. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang cùng các nhà vườn, các nhà khoa học tìm giải pháp tối ưu tiêu diệt loại sâu hại này để cứu vườn dừa.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
30/03/2021 20:47

Gia đình ông Đặng Thanh Hải, nhà vườn trồng 2.000 m2 đất vườn dừa hơn 40 năm tuổi ở ấp  Hữu Nhơn, xã Hữu Định  huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũng như nhiều hộ dân khác tại đây đã phải ngậm ngùi phá vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại do dừa cao 30-40 mét nên không thể phun xịt thuốc diệt loại sâu hại này. Sâu đầu đen là loại sâu rất nguy hiểm, ăn rất nhanh. Chỉ trong vòng 2 tháng là có thể lan rộng không thể cứu chữa.

Bến Tre: Sâu đầu đen tấn công vườn dừa, nhà vườn khốn đốn - Ảnh 1.

Nhiều vườn vừa ở Bến Tre xơ xác do sâu đầu đen gây hại

Xã Hữu Định  là một trong số các địa phương có vườn dừa bị sâu đầu đen cắn phá nghiêm trọng nhất tỉnh Bến Tre và chưa được khống chế. Toàn xã có 745 ha dừa chuyên canh, trong đó có 60 ha bị sâu đầu đen gây hại. 5 ha vườn dừa đã bị đốn hạ để trồng lại. 

Ông Đặng Công Tấn, Chủ tịch UBND xã Hữu Định cho biết, dừa là kinh tế chính của người nông dân địa phương, nên khi sâu đầu đen tấn công gây khó khăn cho cuộc sống người dân. "Kinh tế của người trồng dừa gặp rất nhiều khó khăn. Nếu để cho người nông dân tự tìm cách, tự phun xịt thì chi phí tăng cao. Còn nghiên cứu được thuốc sinh học để trị hoặc có chính sách hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do con sâu đầu đen gây ra thì phần nào giảm bớt gánh nặng cho nông dân,” ông Tấn chia sẻ.

Bến Tre: Sâu đầu đen tấn công vườn dừa, nhà vườn khốn đốn - Ảnh 2.

Sâu đầu đen

Sâu đầu đen có tên khoa học là Opisina arenosella Walker, là loài sâu hại nghiêm trọng, lây lan nhanh, có nguồn gốc từ miền nam Ấn Độ và Sri Lanka.  Loài sâu này cắn phá lá dừa, trái dừa... có thể làm cây dừa khô héo dẫn đến chết. 

Tại Bến Tre, sâu đầu đen xuất hiện đầu tiên vào tháng 07 năm ngoái, đã gây hại 2,4 ha tại ấp Giồng Tre, xã Phú Long, huyện Bình Đại. Đến nay, diện tích sâu đầu đen phát tán và gây hại trên địa bàn tỉnh đã lên đến 161 ha. Diện tích nhiễm nặng bị cháy lá là 51 ha. Tại vườn dừa ở các huyện  Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, TP. Bến Tre và Chợ Lách đều xuất hiện loài sâu này.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre  đã kết hợp với các Viện, Trường, doanh nghiệp và nhà vườn tích cực phòng trị sâu đầu đen bằng nhiều phương pháp; trong đó ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học phun trên tán dừa nhưng hiệu quả không cao. Những vườn dừa nhiều năm tuổi, cây cao rất khó khăn trong việc tiêu diệt sâu đầu đen. Một số nhà  vườn có diện tích vườn nhỏ, manh mún chưa tích cực phòng trị  sâu bệnh. Tại xã Hữu Định và Tam Phước, huyện Châu Thành đã có 6 ha vườn dừa bị sâu gây hại nặng nề, nhà vườn phải phá bỏ.

Bến Tre: Sâu đầu đen tấn công vườn dừa, nhà vườn khốn đốn - Ảnh 3.

Nhiều vườn dừa đã bị chặt bỏ vì sâu hại tấn công

Để cứu vườn dừa của xứ dừa trước sự gây hại của sâu đầu đen, các ngành chức năng, các cấp chính quyền, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà vườn tiếp tục ứng dụng các biện pháp, các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tiêu diệt sâu đầu đen. Ngoài công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhà vườn  sử dụng thuốc sinh học, phun trị đúng kỹ thuật,  ngành chuyên môn khẩn trương nghiên cứu nhân rộng loài thiên địch diệt sâu đầu đen. 

Tỉnh Bến tre trích ngân sách  địa phương và vận động từ các doanh nghiệp kinh doanh ngành dừa ủng hộ 1,7 tỷ đồng  hỗ trợ cho nhà vườn ứng phó với dịch bệnh này. Ông Võ Văn Năm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre cho biết, dù sâu đầu đen lan rộng nhưng nằm trong tầm kiểm soát và có chiều hướng sinh sôi chậm. 

Về việc phòng trị sâu đầu đen ông Võ Văn Năm khuyến cáo, bà con nông dân khi thăm vườn cần kiểm tra phát hiện sâu đầu đen, báo cho cơ quan chuyên môn ở địa phương, áp dụng các biện pháp phòng trừ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, chứ không nên nóng vội phòng trừ bằng nhiều loại thuốc hóa học.  

Tỉnh Bến Tre có 73.000 ha dừa, đứng đầu cả nước, giá trị ngành dừa chiếm gần 60% tổng giá trị ngành nông nghiệp. Cây dừa đã gắn bó từ lâu đời và là cây trồng chủ lực của quê hương Bến Tre. Do đó, việc tiêu diệt sâu đầu đen là rất khẩn thiết để bảo vệ thành quả lao động của người trồng dừa. 

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre cho rằng, với sự vào cuộc quyết liệt như hiện nay, nhất là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh ngành dừa, người trồng dừa cơ bản yên tâm, tin tưởng sẽ sớm ngăn chặn sự tấn công của loài dịch hại này.

Các cơ quan chuyên môn như Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, trường Đại học Nông Lâm, trường Đại học Cần Thơ… đang tích cực đến giúp tỉnh Bến Tre thực hiện thí điểm các mô hình phòng trị sâu đầu đen và đã đem lại hiệu quả ban đầu. Tin rằng, loài sâu hại này sẽ sớm được khống chế và loại trừ để giữ mãi màu xanh tươi, rợp bóng của xứ dừa Bến Tre./.

Ý kiến của bạn