Tin tức

Bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng bạo hành sắp xuất viện

(VOVTV) - Chiều 3/8, tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 8/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức, UBND huyện Đồng Phú đã thông tin chính thức việc bé gái 7 tuổi ở xã Tân Hòa bị cha dượng bạo hành.

Tác giả Thiên Lý / VOV TP.HCM
03/08/2022 16:09

Bé gái bị cha dượng bạo hành là V.Y.D. (sinh năm 2015, dân tộc H'Mông). Mẹ bé là Lầu Y Lầu (sinh năm 1997) và cha dượng là Trần Thanh Tú (sinh năm 1999), ngụ tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thông tin vụ việc, chiều 27/7, hàng xóm qua nhà Tú chơi và cho bé D. quà thì phát hiện người cháu bé nhiều vết bầm tím, nghi do bị bạo hành nên trình báo Công an xã Tân Hòa.

AA102V3p 1.jpg

Bé D. bị hạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận

Nhận được tin, Công an xã Tân Hòa đến nhà chị hàng xóm đưa D. về UBND xã và chở đi thăm khám, điều trị vết thương tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú. Cũng trong ngày 27/7, công xã đã mời mẹ đẻ, cha dượng lên làm việc, lấy lời khai và thụ lý vụ việc theo quy định.

Qua thăm khám, bác sĩ kết luận vùng đầu, lưng, mông, hai chân và hai cánh tay có những vết sưng nề bầm tím (hai mông có vết thương rách da, tay và chân có nhiều vết trầy xước); không có các tổn thương nội tạng.

Theo bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện, trong quá trình điều trị bé hay kêu đau ở những vết bầm, vết rách da. Qua quá trình điều trị, đến nay các vết thương phần mềm bầm tím ở lưng, tay, chân hết phù nề, xuất huyết dưới da đã khỏi, vết thương ở hai mông đã khô nhưng còn đau nhẹ. Cháu bé tỉnh táo, ăn ngủ ngon, không sốt. Dự kiến, ngày 5/8 bé được ra viện.

be-gai.jpg

Bé D. được các ngành, đoàn thể hỏi thăm, động viên

Trong thời gian bé điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện Đồng Phú và xã Tân Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và luân phiên chăm sóc cháu.

Qua quá trình điều tra xác minh ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Phú xét thấy Trần Thanh Tú (cha dượng cháu bé) và Lầu Y Lầu có hành vi là đã dùng vũ lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu D. nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can đối với Tú và Lầu để điều tra về hành vi hành hạ con.

80c995954b4a8914d05b.jpg

Trần Thanh Tú tại cơ quan công an

UBND xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy giới thiệu cho ông V.B.G (bố cháu bé) đến để nhận cháu bé về quê chăm sóc nuôi dưỡng.

Ý kiến của bạn