Tin tức

Bé 3 tuổi bị mẹ đẻ, bố dượng bạo hành đến chết: Bà ngoại kháng cáo bản án

Luật sư phân tích lý do bà ngoại cháu Minh Minh - bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành đến chết - lại kháng cáo sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa qua.

22/11/2020 18:58

Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991), cùng trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn nhân là bé Nguyễn Ngọc Minh Minh (3 tuổi), con đẻ của bị cáo Lan Anh.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn lĩnh án tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh nhận mức án chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là chung thân.

Bé 3 tuổi bị mẹ đẻ, bố dượng bạo hành đến chết: Bà ngoại kháng cáo bản án - Ảnh 1.

Bị cáo Lan Anh bật khóc trước khi diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vừa qua

Sau khi kết thúc phiên tòa, bà Vũ Thị Dự, bà ngoại nạn nhân và là mẹ đẻ bị cáo Lan Anh, cho biết bà làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội và TAND TP Hà Nội đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn.

Cụ thể, đối với tội "Giết người" của Nguyễn Minh Tuấn, bà Dự đề nghị giữ nguyên hình phạt tử hình bởi Tuấn còn quanh co chối tội tại phiên tòa trước đó. Còn với tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", bà Dự cho rằng mức án 30 năm tù chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra cho xã hội nên đề nghị tăng hình phạt.

Nói về sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị hại) nhận định, trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua, hai bị cáo Minh Tuấn và Lan Anh chưa thành khẩn khi nói không hại chết cháu bé, nạn nhân thiệt mạng do bị cảm lạnh.

"Từ những diễn biến trên, chắc chắn sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo trên sẽ làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt tử hình, chung thân", luật sư Thơm cho hay.

Luật sư Thơm cho biết thêm, khi hai bị cáo có đơn kháng cáo đến TAND Cấp Cao Hà Nội, tòa sẽ xem xét đề nghị giảm nhẹ mức án của họ. Nếu bà Dự không có đơn kháng cáo, Hội đồng xét xử sẽ không xem xét đến nguyện vọng của bà Dự nữa mà chỉ xét yêu cầu của bị cáo xem có căn cứ để giảm nhẹ hoặc có bị oan hay không.

"Nếu không kháng cáo, trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, bà ngoại của cháu bé có thể không được có mặt bởi không có liên quan việc kháng cáo, trừ khi tòa triệu tập bà Dự đến", luật sư chia sẻ.

Luật sư cho rằng, để đảm bảo sự công minh, công bằng của pháp luật, bà Dự cần kháng cáo để hai bị cáo phải khai báo thành khẩn, tâm phục khẩu phục trước pháp luật, chứ không phải đến phiên tòa lại chối tội.

Vị này cũng cho hay, nếu bị cáo Lan Anh không viết đơn kháng cáo thì bà Dự sẽ viết đơn xin giảm án cho con gái. Còn đối với bị cáo Minh Tuấn, nếu không viết đơn, bà Dự cũng sẽ rút lại đơn kháng cáo và để cho Tuấn cơ hội viết đơn xin giảm án tử hình gửi đến Chủ tịch nước.

Ý kiến của bạn