Thể thao

Bayern xác nhận chia tay công thần sau 9 năm gắn bó

(VOVTV) - CLB Bayern Munich xác nhận tiền vệ kỳ cựu Javi Martinez sẽ chia tay sân Allianz Arena mùa hè này sau 9 năm gắn bó.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
05/05/2021 15:02

Cầu thủ 32 tuổi sẽ rời đội ĐKVĐ châu Âu vào cuối mùa giải này theo thoả thuận chấm dứt hợp đồng giữa đôi bên, khi cả Bayern lẫn Martinez đều không có ý định gia hạn.

Martinez có thể sẽ được HLV Hansi Flick tung ra sân trong 3 trận đấu cuối của Bundesliga mùa này như một hình thức tri ân, trước Borussia Monchengladbach, Freiburg và Wolfsburg.

"Tôi vô cùng tự hào được là một phần của gia đình Bayern suốt 9 năm qua", cầu thủ người Tây Ban Nha phát biểu trên trang chủ CLB. "Tôi muốn dành lời cảm ơn tới đội bóng và đặc biệt là CĐV - các bạn đã biến Munich thành ngôi nhà thứ hai của tôi!".

Bayern xác nhận chia tay công thần sau 9 năm gắn bó - Ảnh 1.

Tiền vệ kỳ cựu Javi Martinez sẽ chia tay sân Allianz Arena mùa hè này sau 9 năm gắn bó. Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ không bao giờ quên 9 năm qua. Từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được tinh thần 'Mia san mia' và sự đặc biệt của Bayern. Tôi sống cho CLB, cống hiến mọi thứ, và rất hạnh phúc về những danh hiệu giành được ở đây. Bayern và các CĐV sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Muchas gracias, dankeschön, servus – hẹn gặp lại!"

Chủ tịch Herbert Hainer của Bayern khẳng định Martinez xứng đáng có một chỗ trong ngôi đền những huyền thoại của CLB vì những gì đã cống hiến, và chúc anh những điều tốt đẹp nhất.

"Javi Martinez là một trong những người đặc trưng nhất cho tinh thần Bayern", Hainer nói. "Cậu ấy không mất nhiều thời gian để hoà nhập, và những thành công to lớn chúng tôi giành được đã nói lên tất cả. Javi Martinez sẽ luôn chiếm một chỗ đứng đặc biệt trang trọng trong lịch sử của Bayern. Xin gửi lời chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất".

GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge bổ sung: "Javi tài năng trên sân cỏ và tuyệt vời ở ngoài đời. Tôi muốn cám ơn cậu ấy vì quãng thời gian tuyệt vời và tràn ngập thành công đã qua. Bảo trọng nhé, Javi. Cậu sẽ luôn là một thành viên quan trọng trong gia đình Bayern".

Martinez gia nhập Bayern từ Athletic Club với mức giá kỷ lục thời bấy giờ, 40 triệu euro vào năm 2012. Kể từ đó, anh ra sân 266 trận trên mọi đấu trường cho nhà ĐKVĐ nước Đức. Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 14 bàn trong quãng thời gian này, trong đó đáng chú ý là 2 bàn thắng đều được ghi vào phút chót ở Siêu cúp châu Âu các năm 2013 và 2020 vào lưới Chelsea và Sevilla giúp Bayern đoạt cúp. Martinez cùng Bayern giành 8 danh hiệu Bundesliga, 2 Champions League và 5 DFB Pokal trong 9 năm qua.

Ý kiến của bạn