Giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống Nga từ 15-17/3/2024, ông Putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ cầm quyền đến tận năm 2030, thậm chí 2036 nếu lại tái tranh cử.
15/03/2024 08:09
Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra từ ngày 15 - 17/3.
08/03/2024 10:55
Cuộc đua sơ bộ không còn hấp dẫn khi kịch bản đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái đấu gần như chắc chắn diễn ra. Cử tri Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
(VOVTV) - Với thắng lợi áp đảo của cả hai ứng cử viên hàng đầu, đây có thể được coi là mùa bầu cử sơ bộ có tính cạnh tranh ít nhất và chiến dịch tranh cử “song mã” dài nhất trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ.
(VOVTV) - Thư ký báo chí của ủy ban vận đồng bầu cử cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Alexandra Suvorova ngày 30/12 thông báo đã thu thập được 500.000 chữ ký trên toàn LB Nga ủng hộ việc ông Putin ứng cử độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024 sắp tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/12 tuyên bố ông có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024. Vậy cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 có gì mới và thu hút những gương mặt nào đáng chú ý.
(VOVTV) - Hôm nay (28/5), cuộc bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai giữa hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Erdogan và ứng cử viên Kilicdaroglu.
(VOVTV) - Từ 0h sáng ngày 10/5, tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.
(VOVTV) - Ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen tại vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp với cách biệt lớn và chính thức tái cử, tiếp tục lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm tiếp theo.
(VOVTV) - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên (ƯCV) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%. Đây là chiến thuật chung được của cả ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen để có thể giành thắng lợi cuối cùng.
(VOVTV) - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.
(VOVTV) - Đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và ứng cử viên theo đường lối cực hữu, bà Marine Le Pen sẽ lại là đối thủ của nhau tại vòng 2 cuộc bầu cử Pháp năm 2022 giống như cách đây 5 năm, sau khi kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 được công bố trong tối ngày 10/04 theo giờ địa phương.
(VOVTV) - Gần 49 triệu cử tri Pháp ngày hôm nay sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 để lựa chọn người đứng đầu nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2022-2027) trong bối cảnh nước Pháp đang đối mặt với các thách thức lớn cả về đối nội và đối ngoại, đồng thời tỷ lệ cử tri vắng mặt sẽ là một dấu hỏi lớn.
(VOVTV) - Hôm nay diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in. Đến thời điểm hiện tại chỉ còn là cuộc đua của hai ứng cử viên gồm ông Lee Jae Myung của Đảng Dân chủ Hàn Quốc và ông Yoon Suk Yeol của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đối lập.
(VOVTV) - Sáng 9/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị Tổng thống thứ 20 của nước này. Hai ứng cử viên chính đang chạy đua vào vị trí Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc là hai ứng cử viên Lee Jae-myung của DP và ông Yoon Suk-yeol của PPP.
(VOVTV) - Đảng cánh hữu Pháp “Những người Cộng hoà” của các cựu Tổng thống Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy ngày 4/12 đã lựa chọn bà Valérie Pécresse, Chủ tịch vùng Ile-de-France làm ứng viên tranh cử cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 4/2022.
Một trực thăng chở các thùng phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Iran bị rơi ở miền Tây Nam nước này vào chiều ngày 19/6.
(VOVTV) - Các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria đã mở từ sáng 26/5, cho cử tri đi bầu.
Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào 20/1, vậy ông sẽ ở đâu vào đêm trước của lễ nhậm chức?
Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump ngày 20/12 cho biết họ sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược kết quả bầu cử.
(VOVTV) - Ngày 14/12 (theo giờ địa phương), toàn bộ 538 đại cử tri, đại diện cho cử tri của 50 bang và thủ đô Washington đã bỏ những lá phiếu trực tiếp và quyết định để bầu chọn tổng thống và phó tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Biden đã giành đủ phiếu cử tri để trở thành tổng thống đắc cử.
Cuộc điều tra nhằm vào con trai vào thời điểm "nhạy cảm" có thể gây khó dễ cho ông Joe Biden khi cánh cửa Nhà Trắng đã cận kề.
Texas đã đề nghị Tòa án Tối cao liên bang Mỹ đảo ngược kết quả bầu cử ở 4 bang khác trong một nỗ lực nhằm giúp Tổng thống Donald Trump vô hiệu hóa chiến thắng của ứng viên Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn nhiều thời gian để có thể đảo ngược kết quả bầu cử nhưng ông vẫn tin rằng mình sẽ chiến thắng.