Tin tức

Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Phe cực hữu và cực tả hâm nóng chiến dịch tranh cử

(VOVTV) - Ngày 5/12, hai ứng cử viên theo hai xu hướng chính trị đối lập là ông Eric Zemmour theo đường lối cực hữu và ông Jean-Luc Mélenchon theo đường lối cực tả đã có những hoạt động vận động tranh cử chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4/2022.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
06/12/2021 10:26

Phát biểu trước khoảng 15.000 người ủng hộ tại khu triển lãm Villepinte thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, ứng cử viên theo xu hướng cực hữu ông Eric Zemmour tuyên bố chính thức thành lập đảng “Chinh phục trở lại” với khẩu hiệu tranh cử “Không gì là không thể với người Pháp”. 

Cương lĩnh tranh cử của ông Eric Zemmour ưu tiên đặt lợi ích của nước Pháp lên trên hết với mục tiêu khôi phục bản sắc và nền giáo dục nước Pháp, giảm thuế khoá, thúc đẩy nền công nghiệp, khôi phục chủ quyền của nước Pháp và nhất là xem xét lại chính sách nhập cư.

“Chính sách nhập cư của tôi trong những tuần đầu tiên ngay sau khi trúng cử là chấm dứt ngay lập tức làn sóng nhập cư và đưa nhập cư về con số 0. Tôi muốn chấm dứt ý tưởng nước Pháp là miền đất hứa đối với thế giới thứ 3. Nước Pháp sẽ tốt đẹp trở lại chỉ với người Pháp", ông Eric Zemmour nói.

Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Phe cực hữu và cực tả hâm nóng chiến dịch tranh cử - Ảnh 2.

Ông Jean-Luc Mélenchon

Hơn 2.000 người đã tập trung ở thủ đô Paris tiến hành biểu tình phản đối tư tưởng cực hữu phân biệt sắc tộc của ông Eric Zemmour.

Trong khi đó, tại khu La Défense thuộc thành phố Paris, ứng cử viên đồng thời là lãnh đạo “Nước Pháp bất khuất” (LFI) theo xu hướng cực tả, ông Jean-Luc Mélenchon chỉ trích đối thủ cựu hữu đã kích động sự thù hận trong lòng nước Pháp.         

“Chúng ta tuyên bố lớn thêm một lần nữa: Nước Pháp không mang tư tưởng cực hữu. Nước Pháp là an ninh xã hội, là y tế cộng đồng, là trường học, là sự tìm kiếm và chia sẻ”, ông Jean-Luc Mélenchon nói.

Ông Jean-Luc Mélenchon đã giới thiệu chương trình tranh cử có tên gọi “Vì một tương lai chung” ưu tiên thúc đẩy các vấn đề kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, đồng thời tuyên bố thành lập diễn đàn “Liên minh nhân dân” để thúc đẩy đối thoại trước bầu cử. Ứng cử viên cực tả cũng kêu gọi sự đoàn kết từ các ứng cử viên cánh tả khác như bà Anne Hidalgo thuộc đảng Xã hội hay ông Yannick Jadot thuộc đảng Sinh thái để cạnh tranh với cánh hữu và nhất là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron thuộc đảng “Cộng hoà tiến bước’ theo đường lối trung hữu.

Các nhà phân tích nhận định cánh tả Pháp đang ở trong thời gian khó khăn do sự chia rẽ cũng như thiếu đi gương mặt thực sự đủ uy tín. Các cuộc thăm dò dư luận đến nay cũng cho thấy quan điểm thiên hữu hiện vẫn chiếm số đông trong người dân Pháp.

Ý kiến của bạn