Tin tức

Bầu cử Mỹ: ông Biden giành đủ phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống đắc cử

(VOVTV) - Ngày 14/12 (theo giờ địa phương), toàn bộ 538 đại cử tri, đại diện cho cử tri của 50 bang và thủ đô Washington đã bỏ những lá phiếu trực tiếp và quyết định để bầu chọn tổng thống và phó tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Biden đã giành đủ phiếu cử tri để trở thành tổng thống đắc cử.

Tác giả PV / VOV Washington
15/12/2020 07:02

Theo kết quả được truyền thông Mỹ đưa tin, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden hiện đã giành tới 302 phiếu đại cử tri trong khi số phiếu của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump là 232. 

Hiện vẫn còn bang Hawaii với 4 phiếu đại cử tri vẫn chưa hoàn tất quá trình này. Như vậy là ông Biden đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống đắc cử, giống như kết quả được truyền thông Mỹ dự báo trước đây.

Sự kiện này diễn ra sau khi tất cả 50 bang và thủ đô Washington đã xác nhận kết quả bầu cử, theo đó, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dự kiến giành 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump giành 232 phiếu.

Bầu cử Mỹ: ông Biden có hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống đắc cử - Ảnh 1.

Ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống Mỹ kế tiếp. Ảnh: Reuters

Luật bầu cử liên bang quy định cử tri đoàn họp vào thứ Hai đầu tiên sau ngày thứ Tư thứ hai trong tháng 12 và năm nay rơi vào ngày 14/12. Cử tri đoàn không tập hợp ở một nơi, mà họp tại tòa nhà nghị viện, văn phòng thống đốc hay văn phòng quan chức phụ trách đối ngoại của từng bang.

Theo quy định, từng đại cử tri sẽ bầu trên phiếu giấy cho tổng thống và phó tổng thống. Các đại cử tri sẽ kiểm phiếu và sau đó ký vào 6 giấy chứng nhận, được gọi là Giấy chứng nhận cuộc bỏ phiếu. 

Tiếp đó, sáu bản sao, một bản sẽ được gửi qua thư bảo đảm đến Chủ tịch Thượng viện, tức Phó Tổng thống Mike Pence; hai bản đến quan chức phụ trách đối ngoại bang mà các đại cử tri đã gặp; hai bản được gửi đến người lưu trữ; và một bản được gửi tới Tòa án cấp quận của Mỹ, nơi các đại cử tri nhóm họp. 

Ngày 23/12 tới là thời hạn chót để tất cả phiếu đại cử tri được gửi đến địa chỉ của những người nhận.

Các đại cử tri không nhất thiết bị ràng buộc bởi luật pháp để bỏ phiếu theo kết quả bầu cử của bang. Tuy nhiên, hiện có 32 bang và thủ đô Washington đã ban hành luật để đảm bảo đại cử tri bỏ phiếu đúng theo kết quả phiếu phổ thông; 15 bang quy định hình phạt đối với những đại cử tri không làm vậy. 

Tháng 7 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã ra phán quyết cho phép các bang trừng phạt đại cử tri bất tuân. Theo thống kê của FairVote, một tổ chức phi đảng phái ủng hộ cải cách bầu cử, kể từ khi thành lập Cử tri đoàn, đã có 167 "đại cử tri bất tín" và có 10 "đại cử tri bất tín" trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Joe Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu vào tối 14/12 (giờ địa phương) sau khi toàn bộ đại cử tri đã hoàn tất việc bỏ phiếu. Giới quan sát cho rằng, kể cả có "các đại cử tri bất tín", không bỏ phiếu cho ứng cử viên như đã cam kết, chiến thắng chung cuộc lần này sẽ vẫn thuộc về liên danh Joe Biden - Kamala Harris. 

Quốc hội Mỹ khóa mới sẽ kiểm đếm và chính thức công bố kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri ngày 06/01 và tân Tổng thống sẽ nhậm chức ngày 20/01.

Ý kiến của bạn