Tin tức

Bầu cử Malaysia: Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin giành thêm sự ủng hộ

(VOVTV) - Ngày 20/11, cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã nhận được sự ủng hộ từ 2 chính đảng khi ông này tìm cách thành lập Chính phủ mới.

Tác giả PV/VOV Bangkok
21/11/2022 09:57

Tuy nhiên, ông Muhyiddin Yassin vẫn chưa giành được đa số phiếu ủng hộ cần thiết. Trước đó, cuộc Tổng tuyển cử Malaysia hôm 19/11 đã hình thành một Quốc hội mà không có chính đảng nào chiếm đa số.

cuu thu tuong muhyiddin yassin gianh them su ung ho tu 2 chinh dang o malaysia hinh anh 1

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin vẫy tay khi tham dự một cuộc họp báo sau cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia ở Shah Alam, Malaysia, ngày 20/11/2022. Ảnh: REUTERS/Lai Seng Sin

Ông Muhyiddin Yassin, thuộc Liên minh Dân tộc (Perikatan Nasional), cho biết ông đã giành được sự ủng hộ từ 2 chính đảng có trụ sở tại đảo Borneo: Liên minh các chính đảng ở bang Sarawak (GPS) và Liên minh các chính đảng ở bang Sabah (GRS). Điều này sẽ giúp nâng tổng số ghế trong liên minh của ông từ 73 lên 101 song chưa đủ 112 ghế cần thiết.

Lãnh đạo phe đối lập lâu năm Anwar Ibrahim thuộc Liên minh Hy vọng (Pakatan Harapan - PH) với số ghế giành được là 82 ghế cũng đang chạy đua để giành được sự ủng hộ từ các nhóm khác.

Hiện các đảng phái chính trị tại Malaysia đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ những phe phái khác để xây dựng một liên minh đa số nhằm thành lập Chính phủ.

Quốc vương Malaysia đã đưa ra hạn chót là 14h ngày thứ Hai (21/11) để các liên minh và đảng phái chính trị phải đệ trình danh sách ứng cử viên Thủ tướng, với mong muốn thành lập một Chính phủ ổn định, liêm chính và uy tín, vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Quốc vương cũng có thể chỉ định một nghị sĩ làm Thủ tướng, một nhân vật mà ông cho rằng sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ trong Quốc hội nước này.

Ý kiến của bạn