Tin tức

Bầu cử Hạ viện Séc: Phe đối lập giành chiến thắng sít sao

(VOVTV) - Cuộc bầu cử Hạ viện Séc lần thứ 8 đã chính thức kết thúc với kết quả khá bất ngờ khi liên minh của phe đối lập đã giành chiến thắng với cách biệt chỉ 0,6% so với Phong trào ANO của Thủ tướng Andrej Babis.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
10/10/2021 10:04

Liên minh các đảng đối lập của Séc “Cùng nhau” (SPOLU) đã đánh bại Phong trào ANO của Thủ tướng Séc Andrej Babis với khoảng cách chỉ 0,6% khi liên minh này đã giành được 27,78% số phiếu bầu, trong khi Phong trào ANO giành được 27,13%. Vị trí thứ 3 thuộc về Liên minh tự do giữa Đảng Cướp biển, các thị trưởng và cá nhân độc lập với 15,6% số phiếu bầu.

Một bất ngờ khác trong đợt bầu cử lần này đó là sự thất bại hoàn toàn của các đảng trong liên minh của chính phủ hiện tại khi không có đảng nào ngoài ANO giành đủ 5% số phiếu để có ghế trong quốc hội 4 năm tới. 

Kết quả này là một đòn giáng bất ngờ vào Thủ tướng Babis và Đảng phái liên minh, bởi lẽ đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Séc - Morava (KSCM) không có ghế trong quốc hội kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Bầu cử Hạ viện Séc: Phe đối lập giành chiến thắng sít sao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Expats

Trong các cuộc thăm dò trước bầu cử, Phong trào ANO luôn đứng ở vị trí dẫn đầu và có khoảng cách khá chênh lệch trong cuộc đua vào Hạ viện với Liên minh “Cùng nhau” (SPOLU). Mặc dù đã có những thành công nhất định trong việc xử lý dịch bệnh và triển khai nhiều biện pháp khôi phục kinh tế, tuy nhiên nguyên nhân thất bại lần này của thủ tướng Babis có thể do ảnh hưởng từ những cáo buộc xung đột lợi ích và có tên trong danh sách của hồ sơ Pandora.

Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Thủ tướng Babis đã chúc mừng thắng lợi của Liên minh đối lập SPOLU. Tuy nhiên, Thủ tướng Babis cũng khẳng định ông sẵn sàng dẫn đầu tiến trình đàm phán thành lập chính phủ tiếp theo của CH Séc nếu được Tổng thống cho phép.

Trước đó, Tổng thống Milos Zeman cho biết, ông sẽ để Thủ tướng Babis thành lập chính phủ nếu ANO giành được nhiều phiếu bầu nhất với tư cách là một Đảng cá nhân. Theo quy định, sau khi kết quả chính thức được công bố, Tổng thống Séc sẽ chỉ định Thủ tướng để thành lập chính phủ mới.

Thông thường, quyết định này được đưa ra cho lãnh đạo của Đảng nhận được nhiều phiếu bầu nhất, tuy nhiên nếu người được chỉ định không thể thành lập chính phủ mới, Tổng thống sẽ có thêm 2 lần để chỉ định bất kỳ lãnh đạo đảng khác trong Hạ viện thực hiện việc này. Do vậy, với kịch bản này, Thủ tướng Babis vẫn có thể tiếp tục nắm quyền sau khi bầu cử kết thúc và có kế hoạch tìm đối tác liên minh để thành lập chính phủ mới.

Ý kiến của bạn