Tin tức

Bầu cử Đức: Cách biệt sít sao, cả SPD và CDU đều tuyên bố sẽ thành lập Chính phủ

(VOVTV) - Các kết quả được cập nhất đến nửa đêm ngày 26/9 cho thấy đảng Dân chủ xã hội SPD dẫn trước liên đảng Dân chủ/Xã hội Thiên chúa giáo CDU/CSU với cách biệt sít sao, lần lượt là khoảng 25,8% tổng số phiếu dành cho SPD so với 24,5% của CDU/CSU. Cả hai đảng đều tuyên bố đứng ra thành lập Chính phủ mới tại Đức.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
27/09/2021 06:41

Tính đến nửa đêm ngày 26/9 theo giờ địa phương tại Đức, kết quả kiểm phiếu được cập nhật trực tiếp cho thấy, đảng Dân chủ xã hội SPD vẫn đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức.

Số phiếu mà SPD giành được đang dao động quanh mức từ 25,7% đến 26% tổng số phiếu. Bám đuổi ngay phía sau là liên đảng Dân chủ/Xã hội Thiên chúa giáo CDU/CSU với khoảng 24,5% đến 24,8%.

Nếu kết quả này được duy trì cho đến khi kết thúc kiểm phiếu, đảng Dân chủ xã hội SPD sẽ chiến thắng, với số phiếu nhiều hơn gần 6 điểm % so với thành tích của đảng này vào năm 2017 (trên 20%).

Bầu cử Đức: Cách biệt sít sao, cả SPD và CDU đều tuyên bố sẽ thành lập Chính phủ - Ảnh 2.

Tính đến nửa đêm ngày 26/9 theo giờ địa phương tại Đức, kết quả kiểm phiếu được cập nhật trực tiếp cho thấy, đảng Dân chủ xã hội SPD vẫn đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức. Ảnh: Reuters

Ngược lại, bất chấp kết quả chung cuộc ra sao, đây vẫn sẽ là một sự tụt dốc lớn của CDU/CSU bởi trong cuộc bầu cử năm 2017, dù gặp khó khăn nhưng CDU/CSU vẫn giành được đến trên 32% tổng số phiếu của cử tri Đức. Đây cũng là kết quả kém nhất của CDU trong các cuộc bầu cử liên bang tại Đức kể từ sau Thế chiến II.

Tuy nhiên, do cách biệt giữa SPD và CDU/CSU quá nhỏ nên các cử tri Đức phải đợi đến sáng ngày 27/09 theo giờ địa phương mới có các kết quả cuối cùng của tổng tuyển cử liên bang, để xem đảng nào đã chiến thắng và ứng cử viên nào sẽ có nhiều khả năng nhất trở thành Thủ tướng Đức thay bà Angela Merkel.

Trong thời gian chờ đợi việc kiểm phiếu kết thúc, các lãnh đạo cả hai đảng SPD và CDU/CSU đều đã tuyên bố mình đã giành kết quả đủ cao để giành quyền thành lập Chính phủ liên minh. Phát biểu tại trụ sở đảng SPD trong tối 26/09 ngay sau khi các kết quả đầu tiên được công bố, ông Olaf Scholz, ứng cử viên Thủ tướng của đảng SPD, đã tự tin cho rằng cử tri Đức đã lựa chọn SPD.

Ông Olaf Scholz cho biết: "Dĩ nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả bầu cử mà các cử tri Đức đã lựa chọn. Họ đã lựa chọn rằng đảng Dân chủ xã hội SPD phải tiến lên và đó là một thành công lớn. Rất nhiều công dân Đức đã bỏ phiếu cho SPD vì họ muốn một sự thay đổi trong chính quyền và bởi vì họ muốn Thủ tướng tiếp theo của nước Đức sẽ là Olaf Scholz".

Trong khi đó, mặc dù thừa nhận kết quả mà CDU/CSU giành được là đáng thất vọng nhưng ứng cử viên Thủ tướng của CDU/CSU là ông Armin Laschet vẫn không từ bỏ hy vọng và tuyên bố sẽ tìm mọi cách thành lập một Chính phủ liên minh do đảng CDU/CSU tiếp tục dẫn dắt bằng cách liên minh với hai đảng phái khác.

Giới phân tích cho rằng, gần như chắc chắn CDU/CSU sẽ tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP. Các kết quả ban đầu cho thấy, đảng Xanh giành được gần 15% còn đảng FDP được gần 12%. Tuy nhiên, cử tri Đức đang có xu hướng không ủng hộ một Chính phủ mới do CDU/CSU dẫn dắt. Đài truyền hình ZDF công bố kết quả thăm dò dư luận chớp nhoáng ngay trong tối 26/09 cho thấy, 55% cử tri Đức ủng hộ một Chính phủ do đảng SDP dẫn dắt hơn nhiều con số 36% ủng hộ một Chính phủ liên minh do CDU/CSU thành lập.

Ý kiến của bạn