Tin tức

Bất thường hơn 9 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử trong 3 tháng

(VOVTV) - Tổng cục Thuế vừa thông tin về việc phát hiện số liệu bất thường, đó là hơn 9 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử trong quý I năm nay do sàn báo cáo nhầm số liệu.

Tác giả Phạm Hạnh/VOV1
29/07/2023 05:18

Ngay khi nhận được thông tin, Tổng cục Thuế đã tiến hành rà soát và phát hiện một sàn thương mại điện tử đã kê khai số lượng giao dịch đột biến, chưa chính xác dẫn đến tổng số lượt giao dịch của quý I thống kê cũng bị tăng theo. Quý IV/2022, Công ty Cổ phần Cooky kê khai đã phát sinh hơn 40.000 lượt giao dịch trên sàn thương mại điện tử, nhưng quý I/2023 lại kê khai tới 9 tỷ 34 nghìn lượt giao dịch, gấp 225 lần so với quý IV.

Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, việc sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin không chính xác đã đặt câu hỏi cho việc trách nhiệm cung cấp thông tin của các sàn này.

Bất thường hơn 9 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử trong 3 tháng - Ảnh 1.

Việc có số liệu bất thường hơn 9 tỷ giao dịch thương mại điện tử trong quý I do sàn báo cáo nhầm số liệu

“Đây là con số bất thường, Công ty Cổ phần Cooky là khi gửi thông tin đến cơ quan thuế do nhầm lẫn gì đó, họ đã gửi con số lên đến hơn 9 tỷ giao dịch trên sàn của họ. Trong khi trước đó, quý trước thì con số không lớn như vậy. Chúng tôi thấy rằng đây là lỗi mà do phía sàn cung cấp thông tin không chính xác, dẫn đến dữ liệu của cơ quan thuế là không đúng. Chúng tôi đã thông báo cho các sàn để điều chỉnh lại thông tin, bắt đầu từ quý sau chắc chắn thì dữ liệu gửi sẽ phải chính xác hơn… Theo quy định các sàn phải cung cấp thông tin hiện nay họ đang có và quản lý trên sàn. Trường hợp các sàn cung cấp thông tin không đúng và thậm chí dẫn đến tiếp tay cho tổ chức, cá nhân trên sàn trốn thuế, họ sẽ liên đới chịu trách nhiệm, trong trường hợp nếu như xác định có vi phạm pháp luật về thuế”, bà Tạ Thị Phương Lan thông tin thêm.

Tổng cục Thuế cho biết, theo Nghị định số 91/2020 của Chính phủ, các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn về thông tin của các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên sàn, bao gồm: tên, mã số thuế, chứng minh thư nhân dân, địa chỉ, số điện thoại. Với các sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến còn phải cung cấp cả doanh thu bán hàng. Nếu cung cấp thông tin không chính xác hoặc che giấu thì các sàn sẽ bị xử phạt.

Ý kiến của bạn