Tin tức

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bình Thuận

(VOVTV) - Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tháng 6/2022.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TP.HCM
05/01/2023 09:10

Liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, hôm nay (4/1), Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để làm rõ tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bình Thuận - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Anh Phong (Ảnh: VKS Bình Thuận).

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phạm Minh Thắng, nguyên cán bộ Đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Anh Phong, cán bộ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam và Phạm Phú Tưởng, cán bộ Chi cục thuế khu vực huyện Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc.

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bình Thuận - Ảnh 2.

Bị can Phạm Minh Thắng (Ảnh: VKS Bình Thuận).

Các bị can trên là thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam đã tiến hành kiểm tra việc tàng trữ đất sét tại Công ty TNHH Ngọc Mai Bình Thuận, hộ kinh doanh Đức Thành, hộ kinh doanh sản xuất gạch Rạng Đông II. Qua kiểm tra, đoàn do Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì đã có hành vi lập hồ sơ hạ thấp khối lượng đất sét mà các đơn vị trên tàng trữ không có nguồn gốc hợp pháp so với thực tế gây thất thoát tài sản nhà nước.

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bình Thuận - Ảnh 3.

Bị can Phạm Phú Tưởng (Ảnh: VKS Bình Thuận).

Trước đó, ngày 16/9/2022, Cơ quan CSĐT huyện Hàm Thuận Nam đã bắt tạm giam 3 đối tượng là: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc, đều là thành viên của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam./.

Ý kiến của bạn