Tin tức

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát chi nhánh Phan Thiết

(VOVTV) - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
24/03/2021 18:40

Hai bị can bị khởi tố là Hồ Thị Kim Ngân, sinh năm 1992, ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và Nguyễn Chí Thắng, sinh năm 1995, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thắng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, còn Ngân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, Thắng được Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha (đã bị bắt giam) bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh tại Phan Thiết, còn Ngân làm Giám đốc Chi nhánh quận 9, TP.HCM (nay là thành phố Thủ Đức).

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát chi nhánh Phan Thiết - Ảnh 1.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát

Từ năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh để tự lập 11 dự án khu dân cư “ma” rồi cho nhân viên rao bán trên mạng. Nhiều khách hàng đã làm hợp đồng đặt cọc, nộp tiền cọc và được công ty hứa ra sổ đỏ đúng hạn nhưng sau đó khách hàng không nhận được sổ đỏ, không đòi lại được tiền và công ty nhiều lần hứa hẹn.

Quá trình điều tra, công an xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng đặt cọc và ký nhận tiền cọc của khách hàng hơn 48 tỉ đồng; còn Ngân ký 54 hợp đồng đặt cọc với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Nguyễn Hữu Kha. Hành vi của Ngân và Thắng được nhận định là đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức.

Trước đó, ngày 19/12/2019, Nguyễn Hữu Kha bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phối hợp với Công an quận 9 bắt, khám xét tại trụ sở chính của công ty. Sau đó CQĐT đã di lý Kha về xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để thực hiện lệnh khám xét nhà riêng.

Ý kiến của bạn