Tin tức

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến bạn gái cũ tử vong

(VOVTV) - Ngày 8/12, Công an Quận 12 đã bắt tạm giam, lấy lời khai của nghi phạm đã phóng hỏa đốt nhà khiến một người chết và một người nguy kịch. Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên phóng hỏa nhà trọ nơi bạn gái đang ở.

Tác giả Hoàng Minh/VOV TP.HCM
08/12/2022 14:37

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút sáng 8/12, căn nhà 1 trệt 3 lầu trên đường Đông Hưng Thuận 2 (Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12) bất ngờ bốc cháy trên tầng 1.

Phát hiện cháy, người dân trèo từ ban công nhà kế bên để tiếp cận cứu người và dập lửa. Lúc này một người đàn ông nằm ngoài ban công kêu cứu, toàn thân bị bỏng, còn chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) nằm trên nệm và đã không còn thở.

Anh X (30 tuổi, bạn trai chị H) được lực lượng Cảnh sát PCCC Quận 12 chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Bạn bè của hai nạn nhân H và X cho biết, cả hai cùng làm chung công ty bất động sản và mới yêu nhau được gần một tháng.

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến bạn gái cũ tử vong - Ảnh 1.

Địa điểm nơi xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà (Ảnh: NDCC)

Bước đầu nhận định vụ việc có dấu hiệu của vụ phóng hỏa giết người. Nghi phạm là người yêu cũ của H tên T.D.T (28 tuổi, quê Cà Mau) đã bị tạm giữ vào khoảng 10h sáng cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, T khai nhận có quan hệ tình cảm với chị H. Căn nhà trọ xảy ra vụ cháy được nghi phạm thuê để sống cùng bạn gái. Khoảng một tuần trước, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. T dọn ra ngoài, còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên.

Tối qua, khi chị H chưa về nhà, T mua xăng, lẻn vào trong nhà trọ. Đợi đến khi chị H và anh X về ngủ, nghi phạm đã phóng hỏa. Vụ việc làm chị H tử vong, còn X bị thương nặng.

Ý kiến của bạn