Xã hội

Bắt giữ 2 thanh niên 2 lần dùng gạch tấn công vào lực lượng 911

(VOVTV) - Đây là vụ việc thứ 2 lực lượng 911 Công an Đà Nẵng bị các đối tượng ném gạch đá vào người khi đang thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, năm 2019 cũng có hai đối tượng ném đá vào lực lượng 911 và bị Công an quận Thanh Khê khởi tố bắt giam.

Tác giả CTV Nguyên Hưng/VOV Miền Trung
14/03/2024 16:50

Khuya 13/3, Tổ công tác C5-911, Công an thành phố Đà Nẵng đang thực hiện chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự tại tuyến đường Lê Đại Hành, thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Người này không những không dừng xe theo hiệu lệnh mà tiếp tục rồ ga tông thẳng vào Tổ công tác rồi bỏ chạy. 

Bắt giữ 2 thanh niên 2 lần dùng gạch tấn công vào lực lượng 911- Ảnh 1.

2 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Khoảng 15 phút sau, khi đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì thanh niên này xuất hiện cùng một thanh niên khác điều khiển xe máy chạy ngang qua chốt và cầm gạch ném thẳng vào Tổ công tác. Với tinh thần cảnh giác cao độ nên các thành viên trong Tổ đã tránh được. 2 thanh niên này sau đó tiếp tục quay lại địa điểm Tổ công tác và thực hiện thêm một lần “ném gạch” nữa. Nhưng rất may, các thành viên trong Tổ đã chủ động phòng ngừa tránh gây thương tích, đồng thời có phương án nhận dạng đặc điểm phương tiện cũng như hai thanh niên trên.

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ thông qua bộ đàm, báo cho Ban chỉ đạo lực lượng 911 yêu cầu tăng quân hỗ trợ truy tìm. Ngay lập tức, 2 Tổ công tác C1-C2 đang làm nhiệm vụ gần đó nhận lệnh chia nhau cùng Tổ C5 rà soát xung quanh khu vực quận Cẩm Lệ để truy bắt. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 2 đối tượng bị các Tổ công tác phát hiện, truy đuổi. Cả 2 bị khống chế sau khi tiếp tục tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ và tự gây thương tích cho mình. 

Bắt giữ 2 thanh niên 2 lần dùng gạch tấn công vào lực lượng 911- Ảnh 2.

Tang vật và phương tiện gây án

Tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ, hai người khai nhận là Lê Viết Sinh (25 tuổi) và Phan Thanh Cường (26 tuổi), cùng trú quận Cẩm Lệ, trong đó, Sinh là người đã “thông chốt”, tông thẳng vào tổ công tác C5 khi bị dừng xe. Sau đó, do bực tức nên Sinh đã rủ Cường điều khiển xe máy BKS 43F1-007.28 chở mình ngồi sau, và Sinh là người đã 02 lần cầm gạch ném vào Tổ công tác.

Tiến hành đo nồng độ cồn, Phan Thanh Cường cho kết quả 0,364mg/l khí thở. Được biết, đây là vụ việc thứ 2 lực lượng 911 bị các đối tượng ném gạch đá vào người khi đang thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, năm 2019 cũng có hai đối tượng ném đá vào lực lượng 911 và bị Công an quận Thanh Khê khởi tố bắt giam, sau đó bị Toà án Nhân dân quận Thanh Khê tuyên án tổng cộng 27 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Đây là bài học, và cũng là lời cảnh báo không chỉ cho 2 đối tượng Sinh và Cường, mà còn là bài học đắt giá cho những kẻ dám coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của những người đang thực thi công vụ./.

Ý kiến của bạn