Tin tức

Bắt giám đốc, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

(VOVTV) - Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
16/10/2021 16:39

Hai bị can là ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) - nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước và ông Võ Văn Việt (54 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của 2 bị can.

Bắt giám đốc, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt ông Võ Văn Việt- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. Ảnh: CA

Liên quan vụ án trên, trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), nguyên kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi tham ô hơn 985 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến năm 2016, trong lúc đang làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Thanh đã thiếu trách nhiệm khi ký 4 lệnh chi và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của trung tâm dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo tham ô số tiền hơn 383 triệu đồng.

Sau khi ông Nguyễn Văn Thanh được chuyển về công tác tại Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Phước, ông Võ Văn Việt lên thay. Trong 2 năm 2016 và 2017, ông Võ Văn Việt đã thiếu trách nhiệm trong việc ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo tiếp tục tham ô số tiền hơn 602 triệu đồng.

Ý kiến của bạn