Tin tức

Bắt Giám đốc Công ty Phúc Cường, hé lộ nhiều mối liên quan giữa Cường “dụ” và Đường “nhuệ”

(VOVTV) - Nguyễn Văn Cường (tức Cường "dụ", 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường) bị bắt do liên quan vụ việc hành hung tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) và ném đá gây vỡ kính xe khách 29 chỗ ngồi xảy ra vào ngày 6/12 tại TP Thái Bình.

Tác giả Thế Hiệp / VOVTV
17/12/2020 09:16

Nguyễn Văn Cường nổi lên với "chiến tích" 3 tiền án, 17 tuổi đã ngồi tù để lấy số lôi kéo nhiều đàn em dưới trướng, dùng vũ lực đe doạ trấn áp một số người, dần trở thành một trùm bảo kê trong lĩnh vực vận tải hành khách ở Thái Bình.

Cường "dụ" là một giang hồ vào tù ra tội

Theo hồ sơ của Công an Thái Bình, năm 1995, tức là khi mới 17 tuổi, Cường "dụ" đã bị Công an thị xã Thái Bình (nay là thành phố Thái Bình) bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cướp tài sản. Năm 1997 Cường "dụ" ra tù, về địa phương và tiếp tục tụ tập với các thành phần bất hảo.  

Bắt Giám đốc Công ty Phúc Cường, hé lộ nhiều liên quan giữa Cường “Dụ” và Đường “Nhuệ” - Ảnh 1.

Cường "dụ" bị công an bắt để điều tra với tội danh ban đầu là cố ý hủy hoại tài sản. Ảnh internet

Đến năm 1998, Cường tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích và bị TAND tỉnh Thái Bình xử 5 năm tù giam về hành vi này. Sau khi ra tù lần 2, Cường lại mang tiền án ra làm chiến tích, thu nạp một số các thành phần bất hảo, nghiện ngập làm đàn em và chính thức bước vào lĩnh vực bảo kê, thu phí các xe khách nên đến tháng 4/2009, Cường tiếp tục bị Công an thành phố Thái Bình bắt giữ, sau đó bị TAND thành phố Thái Bình xử phạt 7 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi được ra tù lần 3, Cường "dụ" trở về thành phố Thái Bình, tiếp tục chiêu nạp lại đàn em và vẫn chọn con đường "khởi nghiệp" là bảo kê, thu phí vân tải xe khách.

Chiêu trò bảo kê thu phí của Cường "dụ".

Nhiều chủ xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho biết: Cường thành lập Công ty Vận tải Phúc Cường nhưng không có nhiều xe mà chủ yếu là bắt các xe có tuyến, lốt phải đăng ký tham gia nhãn xe Phúc Cường và nộp phí. Cường yêu cầu các chủ xe khách nhỏ lẻ, xe dù nộp 2 triệu đồng/tháng để được gắn logo Phúc Cường. Có gần 20 xe khách đã bị Cường thâu tóm. 

Từ đầu năm 2020, sau khi thành lập công ty, Cường yêu cầu các xe phải đầu quân vào công ty, ngoài số tiền 2 triệu đồng/tháng, các xe khách bị yêu cầu nộp thêm 10.000 đồng/khách. 

Những người nào không chịu "đóng luật" sẽ bị Cường cho đàn em gây khó dễ dùng đủ trò như chặn xe chửi bới; đe doạ hành khách và lái, phụ xe; ném đá, chất bẩn lên xe. 

Trong trường hợp vẫn không ép được chủ xe nộp phí, chúng sẽ giở thói côn đồ là đánh lái, phụ xe như trường hợp của anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là chủ xe khách 29 chỗ mang biển số 17B - 011.43 chạy tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình - Yên Nghĩa, Hà Nội.

Cường "dụ" có liên quan vụ Đường "nhuệ" bị bắt

Diễn biến sự việc khi Công an Thái Bình bắt Đường "nhuệ": Sáng 30-3-2020, xe của hãng Phúc Cường nhận một tập tài liệu của bạn Đường "nhuệ" gửi đi Hà Nội. Do quá trình giao hàng giữa phụ xe và người nhận có mâu thuẫn cự cãi, Đường "nhuệ" đã bắt phụ xe phải tới nhà xin lỗi. Khi người này tới nhà đã bị vợ chồng Đường "nhuệ" đánh đập, bắt quỳ xuống xin lỗi.

Từ vụ này, vợ chồng Đường "nhuệ" đã bị bắt giữ, sau đó bị điều tra một loạt tội danh khác.

Quan hệ giữa Cường "dụ" và Đường "nhuệ".

Theo một số các nhà xe tại Thái Bình cho biết, giai đoạn năm 2009, khi Cường "dụ" đang ở tù thì Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "nhuệ") đã thay đối tượng này hoạt động tại các bến xe trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Khi trở về, nhận thấy thị phần của mình đã bị kẻ khác cướp mất, lúc này giữa Cường và Đường đã xảy ra những cuộc tranh giành ngầm khốc liệt mà ít người biết đến. Sau đó Đường "nhuệ" đã phải nhường lại khu vực bến xe cho Cường "dụ" và đám đàn em hoạt động, còn bản thân Đường chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, thị phần bảo kê, thu phí xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Bình là miếng bánh béo bở khiến cho nhiều nhóm xã hội đen tranh giành, chiếm đoạt. Cuối năm 2019 Đường "nhuệ" muốn một lần quay lại thâu tóm quyền bảo kê, thu phí tại các bến xe.

Việc vợ chồng Đường "nhuệ" đánh nhân viên nhà xe Phúc Cường xảy ra vào tháng 3/2020 được mọi người đồn đoán chỉ là cái cớ để Đường thị uy với Cường. Sự việc không suôn sẻ sau đó khi Đường "nhuệ" bị bắt. Đường "nhuệ" vào tù cũng là chiến thắng của Cường "dụ" với chính đối thủ của mình, từ đó Cường "dụ" nổi lên như là một "đế chế" mới tại Thái Bình. 

Hành vi của Cường "dụ" đã từ lâu nằm trong tầm ngắm của Công an tỉnh Thái Bình. Ngoài Cường "dụ" hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình bắt thêm hai đối tượng khác gồm Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh là nhân viên công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Việc bắt giang hồ Cường "dụ" của công an Thái Bình mới đây và việc cơ quan công an các tỉnh ra quân trấn áp tội phạm, người dân kì vọng tình hình an ninh trật tự sẽ được đảm bảo khi Tết đến xuân về.

Ý kiến của bạn