Kinh doanh

Bất động sản miền Trung bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

(VOVTV) - Như “chiếc lò xo” bị nén do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thị trường bất động sản miền Trung đang trên đà bật tăng trở lại nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ hạ tầng. Rất nhiều “đại bàng đang hạ cánh làm tổ”, hứa hẹn giúp du lịch miền Trung vươn cao.

Tác giả Tiến Dũng - Quốc Hùng
14/01/2022 07:06

Báo cáo quý III/2021 của Bộ Xây dựng cho thấy, trong làn sóng dịch bệnh thứ 4 với thời gian giãn cách xã hội kéo dài, thị trường miền Trung vẫn ghi nhận lượng giao dịch bất động cao hơn miền Nam.

Theo các chuyên gia, một trong những đòn bẩy cho thị trường phục hồi của thị trường miền Trung đến từ công tác đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Hiện miền Trung có 12 sân bay, trong đó có tới 6 sân bay quốc tế.

Bất động sản miền Trung bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản miền Trung đang trên đà bật tăng trở lại nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ hạ tầng

Ngoài ra, đây cũng là khu vực có hệ thống cảng biển quốc gia, phục vụ các khu công nghiệp, phát triển giao thương quốc tế. Bên cạnh đó, những nút thắt về giao thông qua miền Trung và cả nước đã dần tháo gỡ, tạo đà cho nhiều thành phần kinh tế phát triển, trong đó có bất động sản.

Các chuyên gia cũng nhận định, hạ tầng là thỏi nam châm hút dòng đầu tư lớn về thị trường, minh chứng là làng sóng đầu tư của các “đại bàng” bất động sản đến đây và kéo theo đó là dòng tiền lớn đổ về thị trường đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng và cả bất động sản công nghiệp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của các “đại bàng” thì nhà đầu tư cũng nên cảnh giác trước việc “thổi giá” của một số đối tượng nhằm trục lợi trên thị trường bất động sản.


Ý kiến của bạn