Tin tức

Bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt sau hơn 2 thập kỷ từ Kiên Giang lên Đắk Lắk

(VOVTV) - Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Huyền, sinh năm 1965, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, là đối tượng giết người, bị Công an tỉnh Kiên Giang phát lệnh truy nã đặc biệt từ 21 năm trước.

Tác giả Duy Phương/VOV TP.HCM
27/05/2023 16:49
Bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt sau hơn 2 thập kỷ từ Kiên Giang lên Đắk Lắk   - Ảnh 1.

Đối tượng Huyền bị bắt giữ sau 21 năm trốn truy nã đặc biệt tại tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận tin báo với nội dung đối tượng Trần Thị Huyền có thể đang trốn ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Vào cuộc điều tra, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công một tổ công tác tiến hành xác minh thông tin và truy bắt đối tượng.

Vào đêm qua (26/5), công an phát hiện Huyền đang lẩn trốn tại xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và bắt giữ thành công. Trần Thị Huyền bị truy nã "Đặc biệt" theo quyết định ngày 1/4/2002 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang về tội “Giết người”.

Hiện, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành các thủ tục, di lý Huyền để bàn giao cho Công an tỉnh Kiên xử lý theo quy định./.

Ý kiến của bạn