Xã hội

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài sau khoảng 30 giờ gây án

(VOVTV) - Sau 1 năm mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, khoảng tháng 2/2024, đối tượng này từ Quảng Nam ra Đà Nẵng “lập nghiệp”. Tuy nhiên, chưa kịp thành công thì đối tượng đã bị trinh sát hình sự nhanh chóng bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Tác giả Thanh Hà/VOV Miền Trung
05/03/2024 13:07

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2/3, chị Pralubdha Anuradha Sahu (35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ; tạm trú tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) trong lúc đi bộ trên đường, khi gần tới đoạn giao giữa đường Võ Văn Kiệt và Đặng Vũ Hỷ thì bị 1 thanh niên đi xe màu trắng giật túi xách. Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Sahu đã đến Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà trình báo. 

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài sau khoảng 30 giờ gây án- Ảnh 1.
Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài sau khoảng 30 giờ gây án- Ảnh 2.

Đối tượng Đoàn Công Tấn Lực cùng phương tiện gây án

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin, phối hợp truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 4/3, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà tiến hành bắt giữ đối với Đoàn Công Tấn Lực (22 tuổi, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng gây ra vụ cướp giật vừa nêu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lực thừa nhận hành vi của mình; đồng thời cho biết, bản thân có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị xử phạt 4 năm tù giam. Đối tượng này mãn hạn tù vào tháng 3/2023 và mới từ Quảng Nam ra Đà Nẵng khoảng 1 tháng thì gây ra vụ cướp giật như trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng./.

Ý kiến của bạn