Tin tức

Bắt đầu xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Hà Nội

(VOVTV) - Sáng ngày 12/8, TAND TP Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Phùng Anh Lê về hành vi “Nhận hối lộ”.

Tác giả Đình Hiếu / VOV1
12/08/2022 12:06

Cùng bị xét xử còn có 3 cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ gồm: Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Vũ Công Ngọc, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ba bị cáo này bị xét xử về hành vi “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”.

Bắt đầu xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Hà Nội - Ảnh 1.

Vụ án này bắt đầu từ việc đối tượng Nguyễn Hữu Tài ở Hà Nội cùng một số đồng phạm bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ 4 ngày vì hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó người thân của Tài đã gặp ông Phùng Văn Bảy (chú của bị cáo Phùng Anh Lê) để nhờ giúp đỡ.

Ông Bảy đặt vấn đề và được Phùng Anh Lê đồng ý cho Tài ra về, với điều kiện gia đình nghi phạm phải đưa cho Lê 110 triệu đồng. Cáo trạng xác định, tối 22/9/2016, ông Bảy mang tiền đến phòng làm việc của cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Bắt đầu xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ - Hà Nội - Ảnh 2.

Nhận được tiền, Phùng Anh Lê chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung giao Tài cho Vũ Công Ngọc. Hôm sau Nguyễn Hữu Tài được thả về. Năm 2021, Công an TP Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên khởi tố; tòa án sau đó phạt Tài 24 tháng tù. Việc Phùng Anh Lê nhận tiền, thả người cũng được khởi tố.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày (12 - 13/8).

Ý kiến của bạn