Tin tức

Bắt đầu Lễ hội Xuân hồng – sự kiện hiến máu lớn nhất đầu Xuân

(VOVTV) - Lễ hội Xuân hồng – sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu Xuân sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 6/2 và kéo dài đến hết ngày 12/02.

Tác giả Văn Hải/VOV1
05/02/2023 19:16

Dự kiến tiếp nhận khoảng 6.000 đơn vị máu, Lễ hội Xuân hồng lần này có thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”. 

Bắt đầu Lễ hội Xuân hồng – sự kiện hiến máu lớn nhất đầu Xuân  - Ảnh 1.

Trước khi Lễ hội Xuân hồng chính thức khai mạc, nhiều điểm hiến máu đã tổ chức hưởng ứng từ ngày 01/02/2023

Bắt đầu Lễ hội Xuân hồng – sự kiện hiến máu lớn nhất đầu Xuân  - Ảnh 2.

Lễ hội Xuân hồng 2023 có thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”

Bắt đầu Lễ hội Xuân hồng – sự kiện hiến máu lớn nhất đầu Xuân  - Ảnh 3.

Nhiều người hiến tặng những đơn vị máu quý giá, như món quà lì xì ý nghĩa ngay đầu năm mới tới người bệnh, góp phần mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và chính bản thân mình

Trải qua 15 kỳ tổ chức, với hơn 100.000 đơn vị máu, Lễ hội Xuân hồng đã và đang khẳng định sức lan tỏa, khơi dậy hàng vạn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, đồng thời trở thành niềm mong chờ, háo hức của hàng ngàn người dân muốn góp một việc tốt ngay trong tháng Giêng.

 Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, trước khi Lễ hội Xuân hồng được chính thức khai mạc, hơn 2 tháng qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 60.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị trước và trong Tết nguyên đán Quý Mão.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức sự kiện này tại Viện và 5 điểm hiến máu cố định gồm: số 26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân, 78 Nguyễn Trường Tộ, số 10 – ngõ 122 đường Láng, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tại Ủy ban nhân dân Thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).


Ý kiến của bạn