Tin tức

Bắt băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại TP.HCM

(VOVTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Tác giả Hoàng Minh / VOV TPHCM
25/08/2022 16:08

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, ngụ tại Quận 8) cầm đầu, cùng với Bùi Tuấn Hùng (16 tuổi, ngụ ở Quận 8) và Trương Lâm Bảo Minh (20 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân). Tất cả đều là những người trẻ tuổi không bằng cấp, không nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Nhóm này đã gây nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11 và quận Bình Tân khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Bắt băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại TP.HCM - Ảnh 1.

Một trong các đối tượng bị bắt về cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Những tên cướp này chủ yếu nhắm vào phụ nữ đi một mình trên đường vắng. Các thành viên trong nhóm thường áp sát đối tượng, cướp giật tài sản và phân công người còn lại trong nhóm truy cản khi bị đuổi.

Bắt băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại TP.HCM - Ảnh 2.

Sau khi khám xét, công an thu được tang vật các đối tượng thường dùng để trộm cắp (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/8, trước quán karaoke 2000 tại Chợ Lớn, Quận 6 và khu vực gần cầu Nước Lên, quận Bình Tân, băng nhóm này gây ra 2 vụ cướp giật. Tài sản cướp được cả nhóm bán rồi chia nhau tiêu xài. Ba ngày sau, vào ngày 17/8, Tú chở Tín trên xe máy biển số 59L3-28063 giật điện thoại iPhone X màu vàng của đôi nam nữ đi trên xe máy ở đường Bình Phú, Quận 6. Sau đó, nhóm cướp giật “tuổi teen” này bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật. Tài sản cướp giật được có tổng giá trị hơn 50 triệu động, cả nhóm đem đi bán rồi chia tiền cho nhau.

Ý kiến của bạn