Tin tức

Bắt 5 đối tượng trộm cắp nắp đậy hố thu nước mưa ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(VOVTV) - Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua quá trình điều tra truy xét, sàng lọc các đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt 5 đối tượng trộm cắp nắp đậy hố thu nước mưa.

Tác giả Gia Khang / VOV TPHCM
14/05/2021 16:27

Thời gian qua trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục xảy ra tình trạng mất cắp các tấm đan bằng gang dùng để đậy các hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước. Điều này gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân trên địa bàn.

Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập đối tượng nghi vấn Trần Minh Luân sinh năm 1988, ngụ khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ. Qua đấu tranh khai thác, Luân thừa nhận nhiều lần lấy 9 tấm đan bằng gang này, đem bán cho vựa ve chai của Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ.

Bắt 5 đối tượng trộm cắp nắp đậy hố thu nước mưa ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Nhóm 4 đối tượng trộm cắp các tấm đan và 2 chủ vựa ve chai thu mua đồ trộm cắp

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập nhóm đối tượng gồm: Phạm Công Thi, sinh năm 1997; Võ Văn Nhã, sinh năm 2001; Nguyễn Bửu Thanh, sinh năm 1994 và Trần Tài Nhân, sinh năm 1994, tất cả có hộ khẩu tại thị xã Phú Mỹ. 

Bắt 5 đối tượng trộm cắp nắp đậy hố thu nước mưa ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Các đối tượng thực hiện lại hành vi tại hiện trường

Nhóm đối tượng này cũng khai nhận đã nhiều lần lấy trộm tổng cộng 30 tấm đan bằng gang, đem bán tại hai vựa ve chai của Nguyện Ngọc Khoa, sinh năm 1986 và Nguyễn Hữu Điệp, sinh năm 1985 đều ở khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước.

Vụ việc đang được cơ quan công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn