Tin tức

Bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong, một phụ nữ ở Sa Pa bị phạt 22 triệu đồng

(VOVTV) - Thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, chính quyền khu du lịch này vừa quyết định xử phạt hành chính một người phụ nữ vì đã bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong trong thời gian dài.

Tác giả An Kiên/VOV Tây Bắc
24/03/2023 14:30

Theo đó, vào hồi 21h14 phút ngày 11/3, Tổ công tác số 4 phường Sa Pa (thị xã Sa Pa) trong lúc thực hiện nhiệm vụ giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong tại đường Thạch Sơn đã phát hiện 2 cháu bé là Thào Thị P. (sinh năm 2013) và Thào Minh B. (sinh năm 2020), cùng cư trú tại thôn San 2, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa. Trên tay bé lớn có mang theo 7 móc khóa, gồm 5 móc khóa hình cá chép, 1 móc khóa thổ cẩm, 1 móc kim loại màu trắng.

Tại thời điểm kiểm tra, hai cháu bé trên không có người giám hộ đi cùng. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa hai cháu về chăm sóc tại Trung tâm chính trị thị xã Sa Pa để đảm bảo an toàn cho các cháu theo quy định.

Qua xác minh thông tin, mẹ của 2 cháu là bà Lù Thị Máy (sinh năm 1995, trú tại thôn San 2, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa).

Bắt 2 con nhỏ đi bán hàng rong, một phụ nữ ở Sa Pa bị phạt 22 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với người phụ nữ vi phạm

Tổ công tác đã liên hệ, vận động, mời bà Máy đến làm việc. Quá trình làm việc xác định, từ năm 2020 đến nay, bà Lù Thị Máy thường xuyên bắt con là Thào Thị P. phải địu cháu Thào Minh B. đi bán hàng rong trên các tuyến đường thuộc trung tâm thị xã Sa Pa vào các ngày cuối tuần để kiếm tiền. Hành vi bắt các con lao động trước tuổi đã ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển của trẻ em.

UBND thị xã Sa Pa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng đối với bà Lù Thị Máy theo điểm c, Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Được biết, tình trạng chèo kéo, đeo bám khách để bán hàng rong đã trở thành vấn đề nan giải ở Sa Pa từ hàng chục năm nay. Chính quyền địa phương dù rất nỗ lực, nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

Theo bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Sa Pa, trước khi quyết định xử phạt, chính quyền đã nhiều lần tổ chức rà soát, tuyên truyền, tạo cơ hội cho bà con tham gia mô hình phát triển sinh kế mới, nhưng vẫn có những trường hợp không chấp hành.

Đầu năm 2023, thị xã Sa Pa tiếp tục đẩy mạnh phương án xử lý để cả hệ thống chính trị vào cuộc bằng cách phân công Phó Bí thư Thường trực Thị ủy là người dân tộc Mông trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo, quyết tâm khắc phục triệt để tình trạng chèo kéo, đeo bám và ăn xin trên địa bàn./.

Ý kiến của bạn