Tin tức

Bắt 11 đối tượng trong vụ hỗn chiến có nổ súng tại TP. Biên Hòa

(VOVTV) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 11 đối tượng trong vụ hỗn chiến có sử dụng súng bắn đạn cao su xảy ra tại khu vực siêu thị Big C (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 1/3.

Tác giả Duy Phương / VOV TPHCM
02/03/2022 15:46

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/3/2022, hai nhóm thanh niên 15 người có cả nam và nữ, sử dụng súng công cụ hỗ trợ và dao tự chế các loại đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại khu vực siêu thị Big C, (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà). Quá trình hỗn chiến, một đối tượng dùng súng đạn cao su bắn nhiều phát vào đối phương khiến một người bị thương ở tay. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt 11 đối tượng trong vụ hỗn chiến có nổ súng tại TP. Biên Hòa - Ảnh 1.

Hai nhóm đối tượng liên quan bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt các đối tượng. Tại hiện trường, Công an TP. Biên Hoà đã thu giữ 10 vỏ đạn; 1 viên đạn cao su; 1 tuýp sắt dài 80 cm và 3 dao tự chế. Qua điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ 11 đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 28/2 tại quán ăn Lan Rừng (TP. Biên Hòa), Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1991, là bạn gái của Hoàng Văn Danh) xảy ra xô sát với K Thị Mỹ Linh (sinh năm 2000, bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn).

Đến sáng ngày 1/3, Danh gọi điện hẹn Tuấn đến khu vực siêu thị Big C để đánh nhau. Tuấn rủ thêm các đối tượng khác, trong đó có Hoàng Đình Thạch (sinh năm 1996) và Lại Văn Lương (sinh năm 1985). Lương điều khiển xe ô tô biển số 60A – 458.67 chở đồng bọn đến điểm hẹn. Khoảng 9 giờ cùng ngày, nhóm của Danh gồm 8 đối tượng đến nơi hẹn thì thấy nhóm của Tuấn chuẩn bị hung khí chờ sẵn.

Tại đây, hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí và súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến. Trong quá trình rượt đuổi, nhóm của Danh đã nổ khoảng 10 phát súng. Đối tượng Dương Quang Hà (sinh năm 1998) và Bùi Ngọc Trí (sinh năm 1993) cùng nhóm của Danh sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của Tuấn.

Hiện Công an TP. Biên Hoà đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi một số đối tượng có liên quan đến vụ việc đang bỏ trốn nhanh chóng ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ý kiến của bạn